Thứ năm, 25/04/2024 | 19:37
RSS

‘CLB DNH Nam Định đi đâu cũng cũng bị trọng tài thổi bất lợi’

Thứ bảy, 13/06/2020, 08:26 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu giữa HAGL và Nam Định, HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài.

Chiều 12/6, HAGL đã đánh bại DNH Nam Định với tỷ số 1-0 ở vòng 4 giải bóng đá V.Leage qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng và đẩy đối thủ xuống nhóm cuối sau vòng đấu thứ 4.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài: "Như các bạn thấy, hình như đội Nam Định đi đâu cũng vậy, đá đâu cũng vậy cũng bị trọng tài thổi bất lợi.

Tôi không nói sức ép nhưng những tình huống phạm lỗi của đội chủ nhà thì không thổi, cầu thủ Nam Định chỉ cần chạm nhẹ là bị cắt còi, rất bị ức chế. Ví dụ như tình huống nằm sân của Bửu Ngọc, cậu ta cố tình câu giờ chứ Merlo vào không va chạm. Trong bóng đá thủ môn lăn lộn là thủ thuật câu giờ của thủ môn. HAGL lúc đó đang thắng nên câu giờ là điều bình thường.

Từ mùa trước đến tận bây giờ chứ không riêng mùa giải 2020. Từ đầu V.League 2020 tới nay, Nam Định bị trọng tài xử rất nặng tay. Có những tình huống chúng tôi bị phạm lỗi mười mươi nhưng trọng tài không thổi, rất thiệt thòi.

Tôi nói bằng sự thật chứ tôi không nói ai cả, thổi đúng thổi sai có trọng tài biết, khán giả biết, mong rằng công tác trọng tài công minh nhất. Bóng đá đến mức trong sạch đẹp để các đội bóng, khán giả không phàn nàn về công tác trọng tài".

‘CLB DNH Nam Định đi đâu cũng cũng bị trọng tài thổi bất lợi
Nam Định thất bại trước HAGL ở vòng 4 V.League

Dù để thua trước đội chủ nhà, nhưng HLV Văn Dũng hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò trong trận đấu này.

"Thực tế hôm nay hai đội đã cống hiến một trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt. Cả HAGL và Nam Định đã chơi cống hiến cho người hâm mộ. Mặc dù hôm nay thua nhưng tôi rất hài lòng về tâm lý, cách chơi nhiệt huyết của các học trò.

Tôi cảm thấy tiếc cho chấn thương của Tony và dẫn đến bàn thua, có Tony thì hàng thủ sẽ chắc chắn hơn. Hôm nay nếu Tony sức khỏe tốt, cậu ta sẽ còn chơi rất thông minh, mạnh mẽ, tranh chấp quyết liệt và sẽ có những đường chuyền dài tốt.

Chúng tôi không dùng Sỹ Minh là có chiến thuật riêng, không thể tiết lộ được. Chúng tôi nếu sử dụng sai sẽ chịu trách nhiệm. Khán giả muốn Sỹ Minh vào sân nhưng dùng người như thế nào là quyền của ban huấn luyện. Cậu ta có được lên tuyển hay không là quyền của HLV Park", HLV Văn Dũng nhận xét về trận đấu.

"Ở hai mùa giải vừa rồi, Nam Định luôn ở trạng thái trụ hạng. Vậy nên, chúng tôi đương nhiên vẫn động viên tinh thần cố gắng từng trận, đá chống xuống hạng, không đặt mục tiêu cái gì lớn quá để áp lực cho cầu thủ, để cầu thủ chơi cống hiến, thoải mái.

Về tâm lý thì các cầu thủ Nam Định không nặng nể cái dớp sân Pleiku. Ví như hôm nay sòng phẳng, không bạc nhược, nhiều pha bóng khó chấp nhận mà chúng tôi vẫn cống hiến… Nếu như Minh Tuấn ghi bàn ngay hiệp 1 thì kết quả cuối cùng đã khác", HLV Văn Dũng nói thêm.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN