Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:23
RSS

Chuyện 'mây mưa' ở nơi công cộng: Đừng biến tình yêu thành dị dạng!

Thứ bảy, 04/08/2018, 12:00 (GMT+7)

Tuổi trẻ có thể điên cuồng, có thể tự do sống phóng khoáng "kiểu Tây" nhưng tuyệt đối không nên đánh mất lòng tự trọng.

 Chuyện 'mây mưa' ở nơi công cộng: Đừng biến tình yêu thành dị dạng
 Chuyện 'mây mưa' ở nơi công cộng: Đừng biến tình yêu thành dị dạng

Thời gian qua, nhiều hình ảnh, clip về các đôi bạn trẻ có những hành động âu yếm nhau quá đà được tung lên các mạng xã hội khiến nhiều người xem cũng phải đỏ mặt ái ngại. Gần đây nhất, vụ đôi nam nữ trong rạp chiếu phim của CGV khiến nhiều người bức xúc. Một góc tối trong rạp chiếu phim được hé lộ khiến nhiều người cảm thấy mình đang không được tôn trọng.

Chỉ sau vài ngày, cư dân mạng tiếp tục choáng váng khi hông ngừng choáng váng và truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cặp đôi làm “chuyện ấy” và bị "bắt tại trận" trong một quán trà sữa ở Thái Nguyên.

Không ngôn ngữ nào nói lên được tình yêu trong lòng con người, chỉ có hành động mãnh liệt mới có thể truyền tải nổi một phần nhỏ của thứ tình cảm rộng lớn ấy. Vậy nên, việc thể hiện tình cảm là một nhu cầu tự nhiên, một bản năng của bất cứ ai. 

Và chắc chắn, là trong những thứ cảm xúc hạnh phúc khi ấy, có trộn lẫn sự tự hào cùng cảm giác mình đặc biệt hơn những người xung quanh. Tự hào vì có một người sánh đôi bên cạnh, tự hào vì chỉ bạn mới được quyền nắm tay, hôn má người ấy. Khi hạnh phúc, người ta thường quên mất lý trí lạnh lùng. Vậy nên người xưa mới có câu "trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu".

Thế nhưng, đối với những hành động thể hiện tình yêu quá trớn, có lẽ không thể đổ lỗi cho tình yêu hay nhu cầu thể hiện tình cảm... Tình yêu có thể khiến con người dễ dàng quên đi bản thân ở một vài phút giây, nhưng không phải là điều khiến các cặp tình nhân có thể thoải mái làm tất cả những gì mình muốn ở chốn đông người.

Họ có thể đưa tuổi trẻ ra làm bia đỡ và bao biện. Nhưng những ác cảm và sự khó hiểu họ gieo vào trong những người xung quanh thì không có thể giải thích. Tuổi trẻ có thể điên cuồng, có thể tự do sống phóng khoáng "kiểu Tây" nhưng tuyệt đối không nên đánh mất lòng tự trọng. Vậy nên đừng nhân danh tình yêu và tuổi trẻ để biến tình yêu thành dị dạng. 

Người trẻ có những hành động thiếu chuẩn mực như vậy không phải không có lỗi của người lớn, của những người làm cha, làm mẹ, làm công tác giáo dục Sự lệch lạc về suy nghĩ, hành động của các em phần nhiều là do cách giáo dục, uốn nắn của người lớn chưa đến nơi, đến chốn, để các em đã đặt bản năng ham muốn của mình trên văn minh, chuẩn mực văn hóa, đạo đức ngoài xã hội.


Xem thêm: Clip cặp đôi mây mưa trong quán trà sữa

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN