Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:56
RSS

Chuyên gia giải mã ý đồ sắp xếp bảng đấu của chủ nhà SEA Games 29

Thứ tư, 02/08/2017, 10:59 (GMT+7)

Một chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Việt Nam đã lên tiếng giải mã ý đồ sắp xếp bảng đấu của chủ nhà SEA Games 29

Cách đây ít ngày, chủ nhà Malaysia đã chốt lịch thi đấu chính thức tại SEA Games 29 cho môn bóng đá Nam, có khá nhiều thay đổi tại bảng B so với lịch dự kiến trước đó. Theo lịch mới này, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đông Timor, Campuchia, Philippines, Indonesia rồi Thái Lan.

Các trận đấu sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 15, 17, 20, 22, 24. Như vậy, chuỗi 3 trận khó khăn nhất tại vòng bảng của U22 Việt Nam đều diễn ra cách nhau chỉ 2 ngày. Hai trận Bán kết cũng sẽ diễn ra chỉ 2 ngày sau đó, 26/8.

Nhiều người cho rằng, đây là lịch thi đấu thuận lợi cho U22 Việt Nam các trận đấu tăng dần độ khó và khi gặp U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối nhiều khả năng hai đội chỉ tranh nhau vị trí nhất nhì bảng và cả hai đều đã đủ điểm để vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng đấy lại là điều bất lợi, vì chủ nhà Malaysia đã toan tính rất nhiều: "Malaysia đã xếp lại lịch để Việt Nam vs Thái Lan đấu trận cuối vòng bảng với ý đồ chiến lược nào? Thật thực dụng nếu họ có quyền đổi lịch đấu.

Họ tính họ nhất bảng cùng Thái Lan. Việt Nam gặp họ ở bán kết sau khi thua Thái Lan thì căng thẳng mất phong độ. Mà Việt Nam thắng Thái Lan thì Thái cũng tình thế như Việt Nam nếu thua".

U22 Việt Nam rất được kỳ vọng tại SEA Games 29. Ảnh: Zing

U22 Việt Nam rất được kỳ vọng tại SEA Games 29. Ảnh: Zing

Suy luận trên về toan tính của chủ nhà Malaysia chẳng phải không có cơ sở. Vừa có ưu thế nghỉ 5 ngày lại chỉ phải gặp một đội vừa thất bại trong trận cầu đinh trước đó 2 ngày, chủ nhà SEA Games 29 sẽ có đầy đủ các điều kiện thể lực, tinh thần để chiến thắng.

Điều đáng chú ý chủ nhà Malaysia nằm ở bảng A có 5 đội nên chỉ phải đá 4 trận ở vòng bảng, tức ít hơn các đội ở bảng A một trận, bên cạnh đó, họ chỉ phải thi đấu trên một sân vận động duy nhất và có tới 5 ngày nghỉ nếu họ lọt vào bán kết.

Trong khi đó nếu Thái Lan và Việt Nam lọt vào bán kết giải đấu chỉ được nghỉ 2 ngày, sau khi kết thúc vòng bảng, bên cạnh đó các đội ở bảng B nơi có sự hiện diện ở bảng B sẽ phải thi đấu trên hai sân đấu khác nhau, với quãng đường di chuyển khá dài.

Những pha bóng đẹp của U19 Việt Nam. Nguồn: Nguyên Sam

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN