Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:10
RSS

Chuyên gia phủ nhận việc “mắc sùi mào gà do vệ sinh không sạch sẽ”

Thứ tư, 19/07/2017, 06:50 (GMT+7)

Tại sao trẻ em lại có thể mắc sùi mào gà? Vệ sinh không sạch sẽ sau khi cắt bao quy đầu có thể là nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà hay không?

Trước vụ việc hàng loạt trẻ em dưới 15 tuổi ở Hưng Yên mắc sùi mào gà - một bệnh lý được coi là “bệnh xã hội”, một số người nhà bệnh nhân cho biết: Trước và trong khi cắt bao quy đầu cho trẻ, bà H. (tên người thực hiện thủ thuật cho các cháu) đều nhấn mạnh: "Nếu về nhà vệ sinh không sạch sẽ mắc sùi mào gà".

Đóng bỉm, vệ sinh không sạch nên mắc sùi mào gà?

Tiếp xúc với phóng viên ở Bệnh viện Da liễu Trung ương, chị Đỗ Thị P. - mẹ bé Đỗ Văn Đ. (4 tuổi, bệnh nhi bị sùi mào gà) cho biết: Cháu Đ. được đưa đi cắt bao quy đầu ở phòng khám của bà H. (xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vào khoảng tháng 4/2017.

Khi cắt xong, bà H có dặn: “Về nhà vệ sinh không cẩn thận là sùi mào gà đấy!”. Một thời gian sau đó, thấy con có những nốt sùi nổi lên ở dương vật, chị đưa con quay lại phòng khám và nhận được câu trả lời từ bà H. rằng nguyên nhân là do "vệ sinh không cẩn thận".

Sui mao ga

Hàng chục bé trai bị sùi mào gà ở Hưng Yên đang phải nhập viện điều trị. Ảnh: VTC

Theo lời người mẹ này, không chỉ mình con chị mà có cháu bé mới có mấy tháng tuổi, sau khi đi cắt bao quy đầu ở phòng khám của bà H. về cũng bị nổi sùi như vậy. Khi cha mẹ cháu bé này liên lạc lại để hỏi thì bà H đổ tại... đóng bỉm.

Hỏi chị tại sao biết chuyện người này, người kia có con em cũng mắc sùi mào gà sau khi đi cắt bao quy đầu ở phòng khám tư, chị P trả lời: “Thì toàn ở huyện Khoái Châu, chỉ là xã nọ, xã kia; có trường hợp tôi biết, có trường hợp tôi nghe người ta kể lại”.

Trước đó cách đây khoảng 1 năm, cháu ruột của chị P. cũng cắt bao quy đầu ở phòng khám của bà H. nhưng lại không sao. Ở địa phương nơi chị ở, nhiều người cho con em đến phòng khám của bà  này cắt bao quy đầu. Chỉ gần đây, khi cùng lúc phát hiện con em mình có nốt sùi sau khi cắt bao quy đầu, lên Bệnh viện Da liễu Trung ương được chẩn đoán là sùi mào gà thì mọi người mới ngớ người ra.

Cần hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân lây sùi mào gà ở trẻ em

Trước câu hỏi: “Ở bẩn, đóng bỉm, vệ sinh không sạch có thể mắc sùi mào gà hay không?”, ThS.BS Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khoa Laser và chăm sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết, bệnh sùi mào gà là do virus HPV gây nên. Dù ở bẩn đến mấy mà không nhiễm virus này thì không thể nào mắc bệnh sùi mào gà được.

Trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Hình ảnh virus HPV. Ảnh: Eva.

BS Sơn lấy ví dụ, cũng giống như chuyện nhiều người thường quan niệm “ở bẩn thì bị ghẻ” vậy, nhưng thực tế ở bẩn mà không tiếp xúc với ký sinh trùng ghẻ thì không thể mắc bệnh. Rất nhiều người sạch sẽ nhưng có tiếp xúc với ký sinh trùng ghẻ thì vẫn ghẻ.

Về khả năng dụng cụ y tế ở phòng khám tư nói trên đã nhiễm virus HPV để rồi dẫn tới việc trẻ mắc bệnh hàng loạt, BS Sơn cho rằng: "Mình có thể nghi ngờ, nhưng không đánh giá được. Để khẳng định nguyên nhân thực sự lây bệnh cho trẻ, cần lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra và đánh giá".

“Qua quá trình thăm khám, chúng tôi nhận thấy có sự gia tăng sùi mào gà ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở tỉnh Hưng Yên. Tìm hiểu sâu nữa thì thấy bệnh nhân lại tập trung ở huyện Khoái Châu. Chắc hẳn phải có một nguyên nhân nào đó mà chúng ta cần tìm hiểu” - BS Sơn bày tỏ.

Mẹo vặt chữa ho không cần dùng thuốc đặc biệt hữu hiệu cho trẻ

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN