Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:35
RSS

Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên: Bé trai 6 tháng tuổi cũng bị lây

Thứ hai, 17/07/2017, 19:47 (GMT+7)

Nhiều trẻ bị sùi mào gà đến từ Hưng Yên hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đáng lưu ý, trong số đó có nhiều trẻ cùng đi cắt bao quy đầu ở một phòng khám tư.

Chiều ngày 17/7/2017, có mặt tại khoa Laser, Bệnh viện Da liễu Trung ương, chúng tôii tiếp tục ghi nhận trẻ nhập viện vì sùi mào gà. Các cháu đều đến từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên và trước đó đều cắt bao quy đầu ở một phòng khám tư tại địa phương.

Trẻ 6 tháng cũng sùi mào gà nặng!

Tại phòng bệnh 706 Bệnh viện Da liễu Trung ương có 3 giường bệnh, trong đó 1 cháu đã xuất viện sáng nay, 1 cháu chuẩn bị về. Khi cháu thứ 2 chưa kịp về, đã có 2 bệnh nhân đến xin nhập viện cùng do bị sùi mào gà.

Trong đó có cháu Phạm Đức T., mới 6 tháng tuổi, ở Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Bà ngoại cháu T. cho biết: Khoảng tháng 4 vừa qua, cháu được đưa đi lộn bao quy đầu tại “phòng khám bà H”, sau đó phát hiện đầu dương vật có nốt lạ nên gia đình cho quay lại phòng khám.

"Bác sĩ" tại phòng khám này nói bệnh của T. phải chữa lâu dài nhưng bà ngoại cháu sốt ruột nên bảo mẹ cháu cho ra Hà Nội luôn. Tại đây, bác sĩ bảo cháu đã sùi mào gà nặng rồi.

Sui mao ga

Trẻ bị sùi mào gà đang được điều trị ở Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: HH

Tại phòng bệnh 706, bệnh nhi Đỗ Văn Đ. (4 tuổi) là trường hợp mắc bệnh nặng nhất. Cháu đã phải phẫu thuật, sau đó phải đốt lazer nhiều lần kết hợp dùng thuốc.

Mẹ bệnh nhi cho biết cháu bé cũng hẹp bao quy đầu và được đưa đi cắt ở “phòng khám bà H". Sau khi thấy các nốt sùi nổi lên, gia đình đưa cháu trở lại phòng khám này tái khám thì bị "cắt tòe loe", cuối cùng phải nhập viện điều trị.

Sùi mào gà là do virus HPV

BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Laser và chăm sóc da (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, với bệnh sùi mào gà, để điều trị ổn định cần một thời gian tương đối dài. Bệnh do virus HPV gây tổn thương bộ phận sinh dục ở cả nam và nữ giới nhưng thời gian gần đây, bệnh viện ghi nhận có nhiều trường hợp bé trai mắc phải căn bệnh này.

Thống kê từ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy, từ ngày 1/5/2017 đến 15/7/2017 có tới 1.560 bệnh nhân bị sùi mào gà, trong đó Hưng Yên chiếm 110 bệnh nhân. Riêng huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên có 51 bệnh nhân sùi mào gà (các huyện khác là 59 bệnh nhân).

Ghi nhận từ những gia đình bệnh nhân mà chúng tôi tiếp xúc, các trường hợp đều có đặc điểm là trước đó từng cho trẻ cắt bao quy đầu ở một phòng khám tư trên địa bàn.

bệnh sùi mào gà 2

Một bệnh nhi mắc sùi mào gà chuẩn bị nhập viện. Ảnh: HH

Theo BS Sơn, tổn thương do sùi mào gà sẽ để lại sẹo, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người bệnh. May mắn là sẹo ở vùng bộ phận sinh dục sẽ liền nhanh và các cháu sau này vẫn có chức năng sinh sản như bình thường.

Về việc nhiều cháu cắt bao quy đầu và sau đó mắc sùi mào gà, BS Sơn cho rằng cần làm rõ, có bằng chứng cụ thể thì mới khẳng định được nguyên nhân từ đâu. Tuy nhiên, vị bác sĩ này xác nhận hiện đang có hiện tượng gia tăng số ca mắc sùi mào gà ở trẻ nhỏ, trong đó có nhiều cháu đến từ Hưng Yên. 

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN