Thứ năm, 25/04/2024 | 06:49
RSS

Chuyên gia nước ngoài góp ý Quang Hải trước ngày gia nhập đội bóng mới

Thứ ba, 28/06/2022, 07:27 (GMT+7)

Nhà môi giới bóng đá người Slovenia - Jernej Kamensek, người từng có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Việt Nam và châu Âu cho rằng, Quang Hải có cơ hội thành công ở giải hạng hai của Pháp.

Theo nhiều nguồn tin, khả năng bến đỗ tiếp theo của Quang Hải sẽ là Pau FC tại Ligue 2, Pháp. Trước đó vào tối 26/6, diễn đàn bóng đá Đông Nam Á - ASEAN FOOTBALL đã đưa tin về bến đỗ mới của Quang Hải: 

"Theo nguồn tin từ Pháp, ngôi sao Việt Nam - Quang Hải sẽ gia nhập Pau FC ở Ligue 2 ở mùa giải tới. Anh ấy sẽ mặc chiếc áo số 19 và được công bố vào tuần sau" - Asean Football đăng tin.

Dù là đội bóng ở giải hạng hai của Pháp song đây vẫn là một thử thách đối với tiền vệ người Đông Anh. Cựu tiền vệ của Hà Nội FC sẽ phải thay đổi rất nhiều để thích nghi với môi trường mới và có suất đá chính.

Nhà môi giới bóng đá người Slovenia - Jernej Kamensek, người từng có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Việt Nam và châu Âu chia sẻ về trường hợp của Quang Hải với truyền thông:

“Quang Hải là một cầu thủ giỏi, anh ấy từng làm đội trưởng ở các cấp độ trẻ Việt Nam, anh ấy đủ khả năng ra sân tại Pháp. Tuy nhiên điều quan trọng nhất khi thi đấu tại châu Âu là khả năng chơi bóng tập thể, khả năng thích nghi với đội bóng cũng như phù hợp với triết lý của HLV trưởng. Sự thích nghi sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định khả năng thành công của Quang Hải tại Pháp".

Chuyên gia Pháp góp ý Quang Hải trước ngày gia nhập đội bóng mới
Quang Hải được đồn đoán sắp gia nhập đội bóng của Pháp

Theo nhận định của ông Jernej Kamensek, người từng làm Giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Định Quang Hải cần rèn luyện thể lực nhiều hơn, đây là điều mà tiền vệ của tuyển Việt Nam còn thiếu:

“Quang Hải có tố chất kỹ thuật nhưng thiếu tốc độ, sức mạnh, kiến ​​thức chiến thuật. Ligue 2 có rất nhiều cầu thủ trẻ sở hữu nền tảng thể lực và thể hình rất tốt. Quang Hải cần thời gian để hiểu được những yếu tố nào là quan trọng cho sự phát triển của mình tại đây. Cậu ấy không nên tự gây áp lực cho bản thân quá nhiều, đặc biệt là trong khoảng 4 đến 6 tháng đầu tiên.

Theo ý kiến cá nhân của tôi, tới Ligue 2 là môi trường khá cao cho sự phát triển bền vững trong sự nghiệp của Quang Hải tại châu Âu. Tôi nghĩ cậu ấy nên lựa chọn các giải đấu thấp hơn, nơi những CLB hàng đầu tại giải chỉ được thi đấu Vòng sơ loại các giải đấu châu lục.

Khi đó Quang Hải mới có nhiều cơ hội ra sân hơn, thậm chí là được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Thời điểm đó cậu ấy sẽ chứng minh được năng lực của mình và có các chỉ số thống kê tốt. Từ đó nhiều tuyển trạch viên ở các CLB trên thế giới sẽ đánh giá cao điều này và đem lại cho Quang Hải nhiều cơ hội tốt hơn trong tương lai.”

"Hãy cho Quang Hải không gian để thể hiện bản thân, luôn ủng hộ anh ấy, nhưng đừng vào "tấn công" trang cá nhân của đội bóng đó, đừng bình luận hay spam từng tin tức mới của đội bóng. Hãy chỉ đóng vai trò hỗ trợ, học hỏi và giúp cậu ấy phát triển.

Ngay cả khi không thành công, đừng trách và chỉ trích cậu ấy. Những thay đổi sẽ được thực hiện, những ngôi sao mới sẽ đến. Chỉ như thế này, một ngày nào đó sẽ có một câu chuyện tuyệt vời, thành công cho Việt Nam và Bóng đá Việt Nam. Bạn không thể xây nhà từ mái nhà trở xuống" - chuyên gia Jernej Kamensek nhận định. 

Trong bài viết đêm 26/6, L'Équipe mô tả việc ký hợp đồng với Quang Hải là "canh bạc ở khía cạnh thể thao nhưng là bước đi hợp lý" của Pau FC trên sàn chuyển nhượng hè 2022.

Bên cạnh yếu tố tài năng, nhật báo thể thao uy tín bậc nhất Pháp cho rằng Quang Hải còn được Pau FC chọn vì sức hút ở khu vực Đông Nam Á. "Có gần 800.000 theo dõi trên Instagram và hơn 2,5 triệu theo dõi trên Facebook, tiền vệ này sẽ không chỉ mang lại cho Pau FC sức hút với người hâm mộ, mà còn là giới truyền thông và nhiều nhà tài trợ", bài báo có đoạn.

L'Équipe còn dự đoán Quang Hải sẽ là "một trong những tâm điểm chú ý mới" của Ligue 2 - giải hạng Nhì nơi Pau FC đang chơi.

Phía dưới bài viết có gần 80 bình luận. Bên cạnh những ý kiến nghi ngờ khả năng thành công của Quang Hải, cũng có một số nhận xét rằng đây là quyết định khôn ngoan của tiền vệ Việt Nam cũng như Pau FC.

Sáng 27/6, Nguyễn Quang Hải đã lên đường sang Pháp để chuẩn bị gia nhập một đội bóng chơi ở Ligue 2. Nguồn tin từ trang báo uy tín L'Equipe hé lộ, Pau FC, đội xếp thứ 10 Ligue 2 mùa trước chính là bến đỗ của Quả bóng vàng Việt Nam 2018 trong hành trình chinh phục châu Âu.

Sự xuất hiện của tiền vệ sinh năm 1997 giúp Pau FC nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Hiện đội bóng ghi nhận lượt tương tác cực "khủng" trên trang Facebook chính thức với 33.571 lượt "thích" cùng 39.184 lượt theo dõi. 

Chưa bàn tới những đóng góp chuyên môn, rõ ràng Quang Hải sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt hình ảnh, thương mại cho Pau FC, qua đó giúp đội bóng này tiếp cận thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại