Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:03
RSS

Chuyên gia lý giải lý do cầu thủ CLB TP.HCM không được gọi lên ĐTVN

Thứ ba, 28/05/2019, 09:12 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, ông rất bất ngờ khi tiền đạo Đức Chinh góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam đợt này, trong khi không có cầu thủ nào của CLB TP.HCM góp mặt.

Chiều ngày 27/5, HLV Park Hang Seo chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019. Trong danh sách này, đáng chú ý có sự trở lại của lão tướng Anh Đức, tiền vệ Tuấn Anh và một số cầu thủ trẻ lần đầu được lên tuyển như Văn Toản, Tuấn Sinh…

Rất ngạc nhiên là đội bóng đang có phong độ rất cao là CLB TP.HCM lại không có cầu thủ nào được triệu tập. Việc đội bóng đang dẫn đầu giải bóng đá vô địch quốc gia V.League không có cầu thủ nào được HLV người Hàn gọi khiến nhiều người bất ngờ.

Nhận định về danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 trên trang Bongda.com, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, những gương mặt được gọi lên đợt này đều là người cũ, ngoại trừ trường hợp của hai thủ môn Văn Toản và Nguyên Mạnh là điều dễ hiểu, bởi thời gian quá gấp rút nên ông Park chọn phương án an toàn. Với đội hình đã triệu tập, BHL sẽ  không mất quá nhiều thời gian để lắp ráp đội hình, bởi các cầu thủ đã khá quen thuộc và gần như rất rõ lối chơi cũng như chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

"Tôi không bất ngờ với 23 cái tên vừa được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup. Tuy nhiên, hơi đáng tiếc khi TP.HCM đang dẫn đầu V-League nhưng không có thành viên nào được gọi.

Có thể, HLV Park Hang Seo có sự thận trọng. Để chuẩn bị cho King's Cup này ông ấy có quá ít thời gian nên phải chọn phương án an toàn. Những gương mặt được gọi lên đợt này đều là người cũ, ngoại trừ trường hợp của hai thủ môn Văn Toản và Nguyên Mạnh.

Những người còn lại đều đã khá quen thuộc và gần như rất rõ lối chơi cũng như chiến thuật của ông Park. Họ gần như đã thấu hiểu, thấm nhuần triết lý chơi bóng của thầy mình. Những cầu thủ này quá hiểu thầy mình từ cấp độ U23 cho đến ĐT Việt Nam, từ U23 châu Á, AFF Cup 2018 rồi đến Asian Cup nữa."

Tiền đạo Đức Chinh được gọi lên tuyển tham dự King's Cup
Danh sách ĐTVN tham dự King's Cup 2019

Tuy vậy, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương vẫn cảm thấy có đôi chút khó hiểu vê trường hợp của Hà Đức Chinh, bởi tiền đạo của SHB Đà Nẵng đang dính chấn thương và không có được phong độ cao.

"Tôi khá bất ngờ khi Đức Chinh được gọi lần này. Bởi sau trận đấu với Hà Nội, HLV Huỳnh Đức đã cho biết Đức Chinh bị chấn thương rồi. Nhưng không hiểu sao HLV Park Hang-seo lại gọi lên. Điều đó cho thấy ông Park thận trọng và chỉ tin dùng những người đã gắn bó với mình suốt thời gian vừa qua.

Không có thời gian nên chỉ tập trung, lắp ghép đội hình rồi đi thi đấu ngay thôi. Thế nên mới có sự vắng mặt đáng tiếc của một vài cầu thủ chất lượng trong lần này”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Trong khi đó, nhận định trên trang VTC, bình luận viên Quang Huy cho rằng đây là danh sách lý tưởng ở thời điểm hiện tại của HLV Park Hang Seo, sự xuất hiện của Anh Đức và Văn Toản là hoàn toàn hợp lý.

"Đây là danh sách lý tưởng. Quyết định gọi lại Anh Đức là hợp lý vì tuyển Việt Nam đang thiếu tiền đạo. Công Phượng từng thay Anh Đức khá thành công ở Asian Cup nhưng khi 'lão tướng' của Becamex Bình Dương đang có phong độ rất cao thì việc gọi lại sẽ giúp hàng tấn công mạnh hơn nữa.

Sự xuất hiện của Anh Đức cũng lý giải nguyên nhân tại sao Mạc Hồng Quân không góp mặt. Hồng Quân có nhiều tiến bộ nhưng hàng tiền đạo như thế đã là đủ với HLV Park Hang Seo.

Hàng phòng ngự vẫn giữ được bộ khung với những cầu thủ thông hiểu nhau. 3 thủ môn được triệu tập đều xứng đáng. Văn Lâm hiển nhiên là số 1 hiện tại, Nguyên Mạnh đang có mùa giải ấn tượng, góp công cho SLNA. Văn Toản bắt chính liên tục ở V-League, có phong độ cao và sẽ khuyến khích sự cạnh tranh.

Những cầu thủ được gọi đều xứng đáng, thầy Park cố gắng không bỏ sót ai cả, kể cả những người cũ như Anh Đức hay mới trở lại sau chấn thương như Tuấn Anh, Văn Thanh. ĐTQG hiện tại vừa có kinh nghiệm, vừa có sự kế thừa và hợp lý cho King's Cup, qua đó trui rèn cho vòng loại World Cup", BLV Quang Huy nhận định trên VTC.

Xem thêm: Top 5 siêu phẩm để đời của Quang Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN