Thứ năm, 18/04/2024 | 23:49
RSS

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân chính khiến Văn Hậu thất sủng ở Heerenveen

Thứ hai, 17/02/2020, 15:09 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Đoàn Văn Hậu còn tồn tại nhiều hạn chế khiến CLB Heerenveen chưa thể trọng dụng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Tối 16/2, CLB Heerenveen có chuyến àm khách trên sân đối thủ cạnh tranh trực tiếp Vitesse ở giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan. Chỉ sau 16 phút đầu, Heerenveen nhận tới 2 bàn thua. Dù thi đấu kiên cường và gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp một song Heerenveen vẫn tiếp tục nhận thêm hai bàn thua và khép lại trận đấu với trận thua tủi hồ 2-4.

Với trận thua này, Heerenveen vẫn kém top 7 khoảng cách 5 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn tới 2 trận. Cơ hội để lọt vào nhóm tranh vé play-off dự Europa League ngày càng xa dần. Ở trận đấu này Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được thi đấu một phút giây nào dù có màn thể hiện khá ấn tượng trong màu áo đội trẻ Heerenveen ở những vòng đấu trước đó.

Đánh giá về việc sử dụng Lucas Woudenberg chỉ vừa mới bình phục chấn thương chứ không trao cơ hội cho Đoàn Văn Hậu của HLV Johnny Jansen, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang Soha.

"Qua những diễn biến của trận đấu vừa rồi, rõ ràng HLV Jansen có ấn tượng không tốt về trường hợp của Văn Hậu. Ông ta nghĩ rằng trình độ của cầu thủ không đủ, nên không thuyết phục được để cho ra sân. Có thể thấy đây là một HLV khá bảo thủ.

Nhưng tất nhiên việc có một cầu thủ Việt Nam mới đến châu Âu lần đầu như vậy cũng khiến HLV Jansen phải suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là trong quá trình tập luyện và thi đấu, Văn Hậu chưa tạo ra được ấn tượng để bật hẳn lên.

Các trận đấu ở đội trẻ Văn Hậu đá đều ổn, không có sai sót nhiều. Nhưng khi lên đội một thì HLV còn phải cân nhắc nhiều xem liệu đã đáp ứng được những yêu cầu về tốc độ, sức mạnh, kinh nghiệm… chẳng hạn. Văn Hậu có lẽ còn non trong mức đánh giá của HLV Jansen nên ông ấy không dám mạo hiểm".

Văn Hậu thất sủng ở Heerenveen
Văn Hậu thất sủng ở Heerenveen khiến fan hâm mộ lo lắng

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng thừa nhận, hợp đồng của Đoàn Văn Hậu với đội bóng Hà Lan phần nhiều mang tính chất thương mại.

"Nếu mà không có quá nhiều áp lực về mục tiêu với Heerenveen trong phần còn lại của mùa giải thì cơ hội ra sân của Văn Hậu phần nào cũng tăng lên. Thực sự mà nói thì hợp đồng của Văn Hậu cũng còn mang tính thương mại nữa, đội bóng đang cần những kinh phí từ hợp đồng quảng cáo nên có thể hi vọng việc Văn Hậu được thi đấu.

Mặt khác tôi cũng nghĩ Văn Hậu có những sự khác biệt so với các trường hợp xuất ngoại như Công Phượng hay Xuân Trường. Cậu ấy vẫn còn trẻ, đồng thời được thi đấu, tập luyện thường xuyên với đội trẻ Heerenveen. Mà đội trẻ ở châu Âu thì chắc chắn trình độ phải cao hơn đội trẻ của mình. Đó là cơ hội để Văn Hậu tiếp tục rèn luyện và thử sức xem như thế nào".

Bên cạnh đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn cho rằng nếu được Heerenveen đề nghị gia hạn tiếp tục ở lại, Văn Hậu nên đồng ý. Trong khi đó, chứng kiến Đoàn Văn Hậu thất sủng nơi xứ người, không ít các fan của cầu thủ này cảm thấy sốt ruột đồng thời kêu gọi thần tượng về nước cống hiến cho Hà Nội FC, thay vì thui chột tài năng.

Chia sẻ về Đoàn Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định đội bóng thủ Đô luôn đón chào Văn Hậu quay về: "Văn Hậu sẽ thi đấu ở nước ngoài hết lượt đi. Đến lượt về, Văn Hậu không ở lại mà quay về thì chắc chắn CLB sẽ luôn luôn tạo điều kiện cho Văn Hậu quay lại. Hiện tại CLB có rất nhiều lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái như Văn Dũng, Đức Huy, Lê Văn Xuân".

Nói về đối thủ nặng kí là CLB TP. HCM, ông Chu Đình Nghiêm nhận định: "CLB TP. Hồ Chí Minh đã có thay đổi trên hàng công, Phi Sơn trở lại, Công Phượng trở về và có được các cầu thủ ngoại tốt. Nhưng qua các trận giao hữu đầu mùa cũng như trận hôm qua với Yangon FC thì tôi nghĩ sự gắn kết trên hàng công chưa được ổn, nếu gắn kết được thì chắc chắn đó là sức mạnh của CLB TP. Hồ Chí Minh".

Ở mùa giải 2020, Hà Nội FC không tham dự AFC Cup như mọi năm, do đó họ sẽ dồn toàn lực cho hai giải đấu trong nước là V.League và Cup quốc gia. Trước đó đội bóng này cũng giữ chân thành công Đức Huy và Phí Minh Long đồng thời từ chốt xuất ngoại Quang Hải vì nhiều lý do khác nhau.

Với lực lượng hiện có, đội bóng thủ Đô vẫn được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V.League và Cup quốc gia ở mùa giải năm nay.

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN