Thứ năm, 28/03/2024 | 18:55
RSS

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của tuyển Thái Lan ở AFF Cup

Thứ tư, 04/01/2023, 07:07 (GMT+7)

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, Thái Lan dù là ứng cử viên vô địch nhưng vẫn đang tồn tại rất nhiều hạn chế ở mùa giải năm nay.

Vừa qua Thái Lan đã có được chiến thắng cách biệt 3-1 trước Campuchia qua đó giành vé vào bán kết với ngội nhất bảng A và có cơ hội lớn bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tuy vậy, chiến thắng này cũng khiến người Thái bộ lộ nhiều điểm yếu khiến người hâm mộ nước này chưa thể an tâm.

Nhận xét về màn trình diễn kém thuyết phục của người Thái, HLV Nguyễn Thành Vinh nói trên trang Tổ quốc: "Các nhân tố của Thái Lan ở trận đấu vừa qua, nhiều người thực ra chưa thật sự xuất sắc. Mà trước Campuchia, họ lại không đạt phong độ tốt nên càng dẫn tới việc thi đấu kém.

Một lý do khác nữa khiến Thái Lan dù là chủ nhà nhưng cũng không hoàn toàn áp đảo được đối thủ là vì còn vừa đá vừa nghe ngóng trận Philippines và Indonesia. Từ 3 yếu tố này mới dẫn tới việc Thái Lan có màn trình diễn kém thuyết phục trước Campuchia".

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của tuyển Thái Lan ở AFF Cup
Thái Lan vào bán kết AFF Cup với ngôi nhất bảng A

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chỉ điểm mạnh và yếu của đội bóng xứ Chùa vàng ở mùa giải năm nay: "Ở giải này, Thái Lan có điểm mạnh là một khi họ đã chơi và thăng hoa thì khả năng tổ chức trận đấu, tổ chức tấn công rất bài bản, mạch lạc. Đấy là điều các đối thủ của họ phải e ngại.

Tuy nhiên, tới giải năm nay thì ta có thể thấy trình độ thể lực của Thái Lan đã suy giảm do nhiều cầu thủ lớn tuổi, không thật sự tốt. Đây là điều các đội bóng có thể suy xét để tìm cách vượt qua Thái Lan".

Tính riêng trận Thái Lan vs Campuchia, trong đội hình xuất phát của chủ nhà có tới 5 cầu thủ trên 30 tuổi. Họ chỉ có 3 cầu thủ là thuộc dạng sung mãn, dưới 26 tuổi. Gừng càng già thì càng cay nhưng già quá sẽ khiến yếu tố thể lực, sức mạnh không đảm bảo.

Sau trận thắng Campuchia, thầy trò HLV Mano Polking nhận thưởng lớn từ nữ tỷ phú xinh đẹp Madam Pang. Cụ thể, bà Madam Pang đã quyết định trao mức thưởng 5 triệu baht (khoảng 145.000 USD) cho thầy trò Mano Polking.

Chia sẻ với Siam Sport, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cho biết: "Với thành tích vào bán kết, Liên đoàn thưởng cho các cầu thủ 5 triệu baht. Chúng tôi tin rằng đây là nguồn động viên quan trọng và kịp thời cho tất cả cầu thủ trẻ nỗ lực từ đầu giải. Mọi người hy sinh rất nhiều khi thi đấu trong những ngày đầu năm mới. Hi vọng tất cả sẽ sung mãn trong trận bán kết sắp tới. Cảm ơn người hâm mộ Thái Lan theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển".

“Thành thật mà nói đây chưa phải là trận đấu hay nhất của đội tuyển dưới thời của tôi", Smmsport dẫn lời trưởng đoàn Thái Lan sau trận thắng Campuchia 3-1: "Trong hiệp 1, phải thừa nhận hệ thống của Campuchia hoạt động rất tốt. Họ tạo ra thế trận lấn lướt khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Chỉ đến khi quả phạt đền xuất hiện, cục diện trận đấu mới thay đổi".

“Tuy nhiên, tôi vui vì đội tuyển quốc gia Thái Lan kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất. Nếu so với giải lần trước, kỳ này khó khăn hơn. Gặp đội nào ở vòng knock-out cũng khó khăn. Việc đá lượt trận đầu trên sân khách luôn là thử thách. Từ trận đấu với Indonesia, bạn có thể thấy rằng người hâm mộ là nguồn sức mạnh to lớn của đội nhà", Madam Pang cũng nhấn mạnh.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại