Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:26
RSS

Chuyên gia chê tuyển Việt Nam sau trận hòa Indonesia

Thứ bảy, 07/01/2023, 06:23 (GMT+7)

Theo BLV Ngô Quang Tùng đội tuyển Việt Nam đã có một trận cầu dưới sức trước chủ nhà Indonesia.

Trước một chủ nhà Indonesia thi đấu đầy quyết tâm và máu lửa, tuyển Việt Nam thi đấu vô cùng nhạt nhòa và có được trận hòa không bàn thắng trước đội bóng xứ vạn đảo trong sự thất vọng của người hâm mộ.

BLV Quang Tùng đánh giá, hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam đã thi đấu không tốt trong trận đấu này. Ông chia sẻ trên trang Vietnamnet: "Hiệp 1 chúng ta gặp rất nhiều vấn đề. Tâm lý khi phải thi đấu trên sân khách đã đành, nhưng tâm lý của các cầu thủ cũng đến từ việc chúng ta chọn cách nhập cuộc sai.

Nếu như Indonesia chủ động nhường thế trận thì tuyển Việt Nam phải cầm được bóng và tổ chức các đường lên bóng cho chững chạc. Đây chính là điều mà tôi lo ngại với tuyển Việt Nam ở những trận vòng bảng. Cả Hùng Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải không phát huy được, không kết nối với nhau, không tổ chức được miếng đánh theo cách của mình", BLV Quang Tùng nói.

Theo BLV Quang Tùng tuyển Việt Nam cả hàng tiền vệ và hậu vệ của tuyển Việt Nam đầu gây thất vọng ở trận đấu này:"Chúng ta xuất hiện khá nhiều đường chuyền sai, hỏng ở giữa sân, đẩy các cầu thủ ở hàng phòng ngự vào thế bị động. Trong khi đó, các hậu vệ của chúng ta cũng đứng sai vị trí, đặc biệt là Duy Mạnh, suýt thua mấy tình huống.

Cầu thủ Indonesia cũng không phải quá xuất sắc nên chỉ chơi được như vậy, nhưng chúng ta đã gặp vấn đề, nhất là ở hàng tiền vệ. Những cầu thủ tên tuổi như thế, chất lượng như thế mà thể hiện ở hiệp 1 là không đúng", BLV Quang Tùng đánh giá về hiệp 1 trận tuyển Việt Nam vs Indonesia.

Chuyên gia chê tuyển Việt Nam sau trận hòa Indonesia
Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi hòa nhạt nhòa Indonesia ở bán kết lượt đi của AFF Cup

"Chúng ta cố gắng giữ thế trận, nhưng trận này Indonesia đá tốt hơn. Một số điều chỉnh trong hiệp 2 của HLV Park Hang Seo cũng là hợp lý. Không phải ông Park không dám mạnh dạn đẩy cao đội hình, mà chúng ta không làm được. Tuyến tiền vệ của tuyển Việt Nam là một nỗi lo.

Lượt về tuyển Việt Nam phải chủ động chơi kiểu khác, còn đá như lượt đi thì không ổn. Các cầu thủ giữ bóng nhiều nhưng không có sự chủ động. HLV Park Hang Seo phải chỉnh đốn hàng tiền vệ ở trận lượt về", BLV Quang Tùng chốt lại.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ nghỉ lại Indonesia tối nay, sau trận bán kết lượt đi. Ngày 7/1, đội sẽ đi chuyến bay VN630 cất cánh lúc 14h40 từ Jakarta (Indonesia), dự kiến về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 18h cùng ngày, trước khi nối chuyến và về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 22h15.

Tuyển Việt Nam không thể về nước ngay trong đêm 6/1. Chuyến 7/1 là chuyến bay khả thi duy nhất của đội tuyển trong dịp cuối năm âm lịch. Khi về nước, tuyển Việt Nam gần như chỉ còn ngày 8/1 để nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Indonesia ngày 9/1.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 19h30 tối 9/1. Do hòa 0-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam cần thắng với cách biệt tối thiểu hoặc hòa không bàn thắng và giải quyết đối thủ ở hiệp phụ/luân lưu mới giành vé vào chung kết AFF Cup.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại