Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:58
RSS

Chuyên gia bênh vực Tấn Trường, Đặng Văn Lâm báo tin vui

Thứ sáu, 19/11/2021, 06:58 (GMT+7)

Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, không thể nói Tấn Trường mắc lỗi trong pha ghi bàn của Saudi Arabia vừa qua.

Sau những trận đấu đầu đầy thăng hoa trên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo thủ môn thuộc biên chế của Hà Nội FC dần đánh mất phong độ và nhận về vô số lời chê bai từ phía người hâm mộ.

Gần nhất ở trận gặp Saudi Arabia, Bùi Tấn Trường tiếp tục bị người hâm mộ buông chê khi để đội tuyển Việt Nam thủng lưới ở tình huống mà cầu thủ này hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn.

Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, không thể nói Tấn Trường mắc lỗi trong pha ghi bàn của Saudi Arabia. Ông phân tích với trang pháp luật và bạn đọc: "Theo tôi đó là một pha đánh đầu không bình thường chút nào.

Người dứt điểm không có được tư thế tốt và cũng không thực sự chủ động. Cho nên khi bóng bay vòng lên đến sát xà ngang rồi ập xuống thì bản thân Tấn Trường cũng bị bất ngờ, chỉ kịp phản xạ để móc quả bóng ra thôi. Tôi thấy ngay phản xạ đó của cậu ấy cũng rất hay rồi.

Tôi nghĩ Tấn Trường đã đứng đúng vị trí, bởi khi đối phương di chuyển sang bên phải thì cậu ấy cũng ngay lập tức di chuyển theo, không đứng ở giữa khung thành nữa mà dịch sang bên để đón quả tạt. Tuy nhiên không ngờ cầu thủ đội bạn lại có thể đánh đầu đưa trái bóng theo quỹ đạo như vậy.

Trong tình huống này tôi nghĩ nói Tấn Trường có lỗi thì hoàn toàn không đúng. Chỉ có thể nói cậu ấy bị bất ngờ bởi đường đi của trái bóng. Và đó chính là nét bí hiểm của bóng đá.

Đôi khi có những cú sút, quả đánh đầu buồn cười lắm, đi theo quỹ đạo mà không ai ngờ tới được. Hôm qua Tấn Trường đã gặp phải một quả đánh đầu quá hiểm hóc và may mắn đã thuộc về cầu thủ Saudi Arabia".

Ông Vũ Mạnh Hải bênh vực Tấn Trường
Đặng Văn Lâm trở lại tập luyện sau phẫu thuật

Về phía Đặng Văn Lâm. Sau khi phẫu thuật vai thành công tại Nhật Bản Đặng Văn Lâm trở về Nga dưỡng thương và đang trải qua quá trình hồi phục tại Moscow, quê ngoại của thu thủ thành Việt kiều. Mới đây, trên trang cá nhân, cựu thủ môn Hải Phòng đã cập nhật tình hình chấn thương cả mình và thông báo tin vui với ông Park cùng người hâm mộ Việt Nam.

Theo các bác sĩ, vai của Đặng Văn Lâm đang phục hồi rất tốt và nhanh hơn dự kiến. Thủ thành hiện khoác áo Cerezo Osaka quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để nhanh chóng trở lại sân cỏ. Qua hình ảnh trong đoạn clip được Đặng Văn Lâm chia sẻ, thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam đã có thể vận động khớp vai với các bài tập kéo dây, gập người chụp bóng.

Với diễn biến rất tích cực, Đặng Văn Lâm được dự đoán có thể tái xuất sân cỏ vào đầu năm sau, thời điểm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ quay trở lại.

Kết thúc các trận đấu trong tháng 11, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tạm thời gác lại để nhường chỗ cho sân chơi AFF Cup 2020. Theo đó, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải đấu này vào đấu tháng 12 tới đây.

Sau trận đấu với Saudi Arabia, sáng ngày 17/11, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cho tuyển Việt Nam "xả trại" để nghỉ ngơi và về thăm gia đình. Toàn đội có 3 ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho AFF Cup 2020. 

Lần lượt Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng hay Đức Huy được người thân đến đón về nhà. Trong khi đó, các cầu thủ ở xa như Công Phượng, Hồng Duy,... cùng một số trợ lý đội tuyển Việt Nam được bố trí ở tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong một vài ngày tới. 

Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân trở lại vào ngày 19/11, sau đó di chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu để bắt đầu đợt tập huấn tại đây. Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có 49 thành viên, bao gồm 1 huấn luyện viên trưởng, 6 trợ lý, 1 săn sóc viên, 1 cán bộ chuyên môn, 2 phiên dịch, 4 bác sĩ và 34 cầu thủ.

Toàn đội sẽ duy trì tập luyện 2 buổi/ngày, buổi sáng từ 10h00 đến 11h30, buổi chiều từ 16h30 đến 18h30 tại đại bản doanh của câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, cách nơi lưu trú của đội hơn 23km.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại