Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:45
RSS

Chuyển 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu về Hà Nội chữa trị

Chủ nhật, 16/09/2018, 20:34 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, cả 3 bệnh nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Chiều 16/9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội), cho biết ngay trong đêm 15/9, BV đã sắp xếp một ê-kíp là những chuyên gia hàng đầu về sọ não, gây mê lên Lai Châu để hỗ trợ BV đa khoa tỉnh Lai Châu.

Chiều ngày 16/9, kíp bác sĩ đã vận chuyển 3 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc về BV Việt Đức để chữa trị vì BV địa phương không đủ điều kiện phẫu thuật ngay tại Lai Châu.

Được biết, trong số 3 bệnh nhân này có 1 trường hợp bị chấn thương rất nặng, đa chấn thương. Bệnh nhân Trần Bình (35 tuổi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) bị chấn thương sọ não, não đang tụ máu, đã xử trí mổ cấp cứu ban đầu, dẫn lưu màng phổi.

Hai nạn nhân nhẹ hơn là mẹ con bệnh nhân Trần Tú Hường (28 tuổi, TP Lai Châu) bị đa chấn thương, gãy cả 3 vị trí chân, tay, vai và con gái chị Hường là Nguyễn Thị Thu Hà (5 tuổi) bị gãy xương đùi. 

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 15/9, tài xế Lò Văn Liều (33 tuổi, quê Lào Cai) lái xe bồn gắn biển 24C chạy theo hướng Lai Châu đi huyện Tam Đường khi đến Km 57+561 trên tuyến QL4D qua thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra va chạm với ô tô khách 16 chỗ BKS 25B - 000.88 khiến 13 người tử vong, 3 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu do xe bồn bị mất phanh chạy tốc độ cao đã đâm vào xe khách. Xe bồn chạy quá tốc độ quy định (thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục đường bộ thông báo tốc độ xe bồn lúc 9h10 là 109km/h) đã đâm vào xe khách di chuyển phía trước, khiến hai xe lao xuống suối sâu có nhiều đá tảng.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Quân
Theo Đời sống Plus/GĐVN