Thứ năm, 28/03/2024 | 16:40
RSS

Nghi phạm đâm chủ tiệm cầm đồ tử vong trong đêm đã bị bắt

Thứ ba, 15/08/2017, 11:51 (GMT+7)

Về đến nhà gọi vợ nhưng không thấy lên tiếng, người chồng cùng con gái đi vào trong nhà và bàng hoàng phát hiện vợ đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngày 15/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Võ Văn Hoàng (20 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, Hoàng là nghi phạm ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Nh. (42 tuổi, chủ tiệm cầm đồ ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

chủ tiệm cầm đồ bị đâm 32 nhát

Nghi phạm Võ Văn Hoàng. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Tối ngày 9/8, ông Võ Viết Dũng (47 tuổi, ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và con gái về nhà thì phát hiện cửa nhà để mở. Gọi nhưng không thấy vợ lên tiếng, ông Dũng vào nhà thì phát hiện vợ là Nguyễn Thị Nh. (42 tuổi) gục chết ở nền phòng ngủ với hàng chục vết đâm trên cơ thể.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị đâm 32 nhát dao đến tử vong. Hiện trường xảy ra vụ án có dấu hiệu xáo trộn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc Honda Vision màu nâu nhưng không rõ biển số đã bị mất. Sau 5 ngày vào cuộc, nhà chức trách phát hiện Hoàng có nhiều biểu hiện khác thường khi anh ta đột nhiên có tiền mua sắm xe, điện thoại và các vật dụng khác. Người này cũng được xác định từng đưa chiếc chiếc xe máy bị mất trong vụ án đến tiệm của nạn nhân cầm cố ít ngày trước đó để lấy số tiền 11 triệu đồng.

sát hại chủ tiệm cầm đồ

Hiện trường xảy ra vụ việc chủ tiệm cầm đồ bị sát hại. Ảnh Người Đưa Tin

Xác định chính Hoàng là nghi phạm số 1, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Trưa 14/8, khi đủ chứng cứ, lực lượng công an tổ chức bắt giữ Võ Văn Hoàng khi anh ta đang tạm trú tại phòng trọ ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng khai nhận sát hại bà Nh. để lấy xe đã cầm trước đó và cướp tiền.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN