Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:23
RSS

Chủ tịch hội nông dân huyện bất ngờ “mất tích” với khoản nợ tiền tỷ

Thứ ba, 21/11/2017, 14:56 (GMT+7)

Đang là Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn nhưng ông Hoàng Văn Bốn đã xin thôi giữ chức Chủ tịch và xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và mất tích một cách “bí ẩn”.

Chủ tịch hội nông dân ở Thanh Hóa nợ tiền rồi biến mất kỳ lạ
Phòng làm việc của ông Hoàng Văn Bốn tại UBND huyện Triệu Sơn đã cửa đóng then cài nhiều ngày nay

Xác nhận sự việc với PV, ông Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn cho biết, ngày 3/7/2017, ông Hoàng Văn Bốn, Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã gửi đơn lên Huyện ủy Triệu Sơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HND và xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tù năm 2015 - 2020. Từ đó tới nay, ông Bốn không lên cơ quan để làm việc và cắt đứt liên lạc với mọi người.

Trước sự việc trên, Huyện ủy huyện Triệu Sơn đã tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện đối với ông Hoàng Văn Bốn. Cùng lúc đó, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã gửi đơn tới cơ quan công an đề nghị vào cuộc điều tra về hành vi ông Bốn biển thủ hàng tỷ đồng tiền mua phân bón trả chậm của nông dân.

Được biết, ông Hoàng Văn Bốn đã vay của Quỹ Tín dụng xã Minh Dân 90 triệu đồng nhưng chưa hoàn trả lại cho đơn vị này khi đã đến hạn trả nợ.

Ông Nhữ Mai Thỏa, Phụ trách Hội nông dân huyện Triệu Sơn cho biết, hiện nay ngoài khoản nợ nêu trên, mới đây, một người dân tên Bắc đã mang giấy tờ, bằng chứng đến Hội nông dân huyện để trình bày việc cho ông Bốn vay số tiền hơn 200 triệu đồng nhưng không chịu trả. Hiện Hội nông dân huyện Triệu Sơn đã hướng dẫn ông Bắc gửi đơn đến cơ quan Công an đề nghị giải quyết.

Được biết ngoài việc nợ tiền nhiều người, ông Bốn có dấu hiệu mắc sai phạm liên quan đến các chương trình do Hội nông dân tỉnh Thanh Hoá tổ chức đầu tư theo dự án hỗ trợ cho nông dân. Hiện nay cơ quan chức năng liên quan đang kiểm tra. 

Ông Hoàng Văn Lưu, Chủ tịch HND tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn và đang tiến hành kiểm tra những vấn đề xảy ra tại Nội nông dân huyện Triệu Sơn.

Đến nay chưa có số liệu cụ thể của việc ông Bốn nợ bao gồm những ai và số tiền cụ thể là bao nhiêu nhưng dựa trên các chứng cứ giấy tờ của các chủ nợ cho thấy ông Bốn đang nợ một số tiền rất lớn. 

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN