Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:00
RSS

Chủ tịch CLB Lyon mang 'tin buồn' tới các fan của Barca

Thứ tư, 16/09/2020, 14:39 (GMT+7)

Tân huấn luyện viên Barca, Koeman được cho là rất muốn có sự phục vụ của Depay, tuy nhiên khả năng thương vụ chuyển nhượng sẽ không thành.

Sự kiện:
La Liga

Hôm 15/9, nhiều nguồn tin cho rằng Barcelona đã tiến rất gần đến tiền đạo người Hà Lan, Memphis Depay, người được kỳ vọng sẽ đá cặp với Messi ở mùa giải mới khi M10 đồng ý ở lại với đội bóng thêm một mùa giải.

Tuy nhiên, mới đây chính chủ tịch của câu lạc bộ Lyon, ông Michel Aulas đã bác bỏ điều này. Ông Aulas viết trên Twitter của mình: “Chủ tịch Barca đã trao đổi với tôi vào ngày Chủ nhật rằng Barcelona đang chịu khủng hoảng từ đại dịch covid-19 và không có khả năng đưa ra lời đề nghị với Depay”.

Như vậy, Depay sẽ không tới Barca như dự kiến, mơ ước về một cặp song sát Memphis Depay- Messi trên hàng công của đội bóng do HLV Koeman dẫn dắt gần như chắc chắn không xảy ra vì lý đội bóng Tây Ban Nha đang gặp khó khăn về tài chính.

Chủ tịch CLB Lyon mang 'tin buồn' tới các fan của Barca
Depay sẽ không tới Barca như dự kiến

Theo nhiều nguồn tin, Barcelona đang phải đối mặt với việc bị giảm 30% thu nhập vì đại dịch Covid-19, số tiền thiệt hại có thể lên tới 300 triệu euro và tính bỏ Memphis Depay, dù số tiền mua cầu thủ này không phải quá lớn.

“Hợp đồng của Memphis sắp hết hạn. Koeman muốn đưa cậu ấy về Barcelona, tuy nhiên Roma cũng rất muốn sở hữu cậu ấy” – ông Aulas nói với Telefoot vào tuần trước.

Chủ tịch Bartomeu tiết lộ ưu tiên hàng đầu của CLB lúc này là đạt thỏa thuận giảm lương với các cầu thủ. Theo báo cáo tài chính mới nhất, hóa đơn tiền lương của Barca hiện đứng đầu tại châu Âu, với hơn 507 triệu euro được chi trả ở mùa giải vừa qua.

Memphis Depay chuyển tới Lyon từ Manchester United vào năm 2017. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Hà Lan đã có 46 bàn thắng và 33 kiến tạo sau 104 trận ra sân tại Ligue 1 và lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu với những lời mời chào hêt sức hấp dẫn trong đó có Barca.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN