Thứ năm, 25/04/2024 | 05:27
RSS

Chốt số áo U23 Việt Nam ở giải châu Á: Bất ngờ chủ nhân áo số 10 của Công Phượng

Thứ sáu, 03/01/2020, 15:03 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, HLV Park Hang Seo cũng đã chốt xong số áo của các tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự giải vòng chung kết U23 châu Á.

Ngày hôm qua (2/1), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách thi đấu của 16 đội bóng tham dự giải đấu này. Theo đó, 2 cái tên bị loại trong đội hình chúng ta là Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng.

Tuy nhiên đây chỉ là danh sách sơ bộ, các đội bóng vẫn có quyền bổ sung cầu thủ trong vòng 1 tuần tới, do đó cả Đình Trọng và Mạnh Dũng vẫn còn nguyên cơ hội tham dự giải đấu năm nay.

Trong hôm nay (3/1), HLV Park Hang Seo cũng đã chốt số áo của các tuyển thủ tham dự giải đấu tại Thái Lai, theo đó chiếc áo số 10 (trước đây gắn liền với tiền đạo Công Phượng ở U19 và U23 Việt Nam) đã thuộc về Nguyễn Hữu Thắng, gương mặt còn khá mới mẻ với người hâm mộ.

Ngoài ra, những gương mặt quen thuộc như: Quang Hải, Đức Chinh hay Tiến Linh vẫn sử dụng các số áo quen thuộc trong nhiều giải đấu vừa qua, đó là số 19, số 9 và số 22.

Chốt số áo U23 Việt Nam ở giải châu Á
Hữu Thắng chủ nhân số áo 10 tuyệt đẹp ở U23 Việt Nam  

Ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, Đoàn Văn Hậu đã không thể tham gia, bởi vậy, chiếc áo số 5 của anh được trao lại cho Nguyễn Đức Chiến.

Với Đình Trọng, nếu kịp tham dự giải đấu, nhiều khả năng anh sẽ khoác số 21 quen thuộc - số áo đang tạm thuộc về Trọng Đại

Ít giờ tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U23 Bahrain trên đất Thái Lan, nhằm có bước chạy đà cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan.

Được biết trận đấu sẽ không có sự tham dự của các phóng viên, quay phim, thậm chí kết quả của trận đấu cũng sẽ được giữ kín vì nhiều lý do.

Sau trận đấu với Bahrain, U23 Việt Nam di chuyển từ Bangkok xuống Buriram vào ngày 6-1 để chuẩn bị đá vòng bảng U23 châu Á, với các đối thủ U23 UAE (ngày 10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên ngày 16-1. 

Được biết mục tiêu của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này là lọt vào Top 3 qua đó có vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản vào mùa Hè tới đây.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN