Thứ năm, 28/03/2024 | 15:47
RSS

Chồng phát hiện vợ tử vong trong nhà tắm, dây chuyền và nhẫn vàng bị mất

Thứ bảy, 16/05/2020, 16:21 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989, ngụ khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).Nạn nhân đều bị câm điếc bẩm sinh.

Chồng phát hiện vợ tử vong trong nhà, dây chuyền và nhẫn vàng cũng mất

Chồng phát hiện vợ tử vong trong nhà, dây chuyền và nhẫn vàng cũng mất. Ảnh theo báo Người lao động.

Chiều 16/5, công an tỉnh Quảng Nam chi biết, đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989, ngụ khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Theo báo Người lao động, khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay, anh Phạm Văn Tới (SN 1989) phát hiện vợ là chị Tuyết bị ngất trong nhà tắm của gia đình nên đã nhờ người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, khoảng 15 phút sau đó, 9 giờ 30 phút, chị Tuyết đã tử vong trước đó.

Được biết, cả hai vợ chồng anh chị đều bị câm điếc bẩm sinh. Thi thể của chị Tuyết có vết bầm tím và 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ cùng 1 nhẫn vàng 1 chỉ đã “không cánh mà bay”. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt, khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra sự việc. Có thể đây là một vụ giết người cướp của. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN