Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:35
RSS

Chồng dùng thẻ ra vào của vợ 'nẫng' hơn 20 chiếc xe máy của công nhân

Thứ hai, 18/12/2017, 19:53 (GMT+7)

Đối tượng khai nhận đã dùng thẻ ra vào của vợ hiện là nhân viên công ty để ra vào rồi dùng vam phá khóa trộm cắp hơn 20 chiếc xe máy.

xe máy, thẻ ra vào

Chiều ngày 18/12/2017, người chồng dùng thẻ ra vào công ty của vợ để thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy đã bị Đồn Công an khu Kinh tế Vũng Áng bắt giữ.

Trong đó bao gồm 2 đối tượng là Nguyễn Phước Long (SN: 1985; HKTT: P.Tây Lộc , TP. Huế -Thừa Thiên Huế; Chỗ ở hiện nay: TDP. Nhân Thắng, P. Kỳ Phương, Tx. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Trung Hòa (SN: 1992; HKTT: TDP. Tân Phong, P. Kỳ Thịnh, Tx. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do vi phạm pháp luật mà có.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Phước Long khai đã dùng thẻ ra vào của vợ là nhân viên nhà ăn tại công ty FHS để ra vào công ty. Tại đây y đã dùng vam phá khóa tự chế để trộm cắp xe máy của nhân viên, sau đó thông qua đối tượng Nguyễn Trung Hòa để tiêu thụ. Hầu hết các xe đều là xe còn mới và bị đối tượng phá số khung, số máy, thay biển số giả để phục vụ cho việc tiêu thụ.

Đối tượng khai nhận từ tháng 3/2017 đến nay đã thực hiện lấy cắp trót lọt 21 chiếc xe máy các loại. Qua điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã thu hồi được 10 xe máy. 
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.
Hùng Nga
Theo Đời sống Plus/GĐVN