Thứ tư, 24/04/2024 | 01:32
RSS

Chồng cầm rựa chém 4 người trong gia đình vợ thương vong

Thứ hai, 10/10/2022, 10:33 (GMT+7)

Thành xách cây rựa đi từ nhà mình sang nhà cha mẹ vợ sống gần đó rồi đuổi chém khiến 4 người trong gia đình nhà vợ thương vong.

Chồng cầm rựa chém 4 người trong gia đình vợ thương vong

Nhiều người dân có mặt tại khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Báo VNExpress

Thông tin trên Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh sáng 10/10 cho biết, Công an huyện Châu Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thương vong mới xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm trong vụ án là Phạm Thành (50 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức). Các nạn nhân là 4 người trong gia đình vợ Thành gồm: bà Phạm Thị Lành (77 tuổi, mẹ vợ), chị Lê Thị Hoàng (44 tuổi, vợ Thành), ông Lê Hoạch (76 tuổi, bố vợ) và chị Lê Thị Trang (47 tuổi, chị vợ).

Chồng cầm rựa chém 4 người trong gia đình vợ thương vong

Phạm Thành bị người dân khống chế. Ảnh: Báo VNExpress

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 9/10, Thành đi từ nhà tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình sang nhà bố mẹ vợ ở cạnh bên dùng rựa chém tử vong bà Lành. Sau đó, Thành tiếp tục dùng rựa tấn công làm trọng thương chị Hoàng, ông Hoạch và chị Trang.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân xung quanh chạy đến can ngăn, khống chế được đối tượng Thành và trình báo công an. Ngay khi nhận được thông tin, Công an đã có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ Thành. Ba người bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa.

Trao đổi với Báo VNExpress về vụ việc, một cán bộ điều tra cho biết, Thành làm nghề đánh cá ở hồ sông Ray, được người dân địa phương đánh giá là hiền lành, không nhậu nhẹt. "Ông ta còn hoảng loạn, chưa thể lấy lời khai làm rõ nguyên nhân gây án", vị cán bộ này nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại