Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:21
RSS

Chồng bệnh nhân 595 ở Đồng Nai dương tính với Covid-19

Thứ ba, 04/08/2020, 10:34 (GMT+7)

Sáng 4/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết kết quả xét nghiệm lần 3 đối với ông L.Đ.N, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và là chồng của bệnh nhân thứ 595 mắc Covid-19.

Chồng bệnh nhân 595 ở Đồng Nai dương tính với Covid-19

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - nơi bác sĩ N. (chồng bệnh nhân 595 mắc Covid-29) đang làm việc

Sáng ngày 4/8, trao đổi với báo Thanh niên,  BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết đã có kết quả xét nghiệm lần 3 đối với sĩ L.Đ.N. (công tác tại Bệnh viện Đồng Nai, SN 1970, ngụ tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hoà, Đồng Nai), là chồng của bệnh nhân covid-19 số 595. Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy bác sĩ N. dương tính với Covid-19.

Ngay sau khi bác sĩ N. có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong sáng ngày 4/8, bác sĩ N đã được chuyển từ nơi cách ly ban đầu đưa đến Bệnh viện Phổi để theo dõi và điều trị. Hiện, ngành chức năng đang ghi nhận các F1, F2 liên quan đến bác sĩ N. để đưa đi cách ly, đồng thời họp khẩn để đưa ra giải pháp phương án phòng chống dịch liên quan đến ca bệnh này.

Theo điều tra dịch tễ được biết, vào ngày 19/7, bác sĩ N. cùng vợ là bệnh nhân 595 bay ra Đà Nẵng, tới Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thăm bố. Tại đây, hai vợ chồng bác sĩ N. gặp bệnh nhân Covid-19 số 510 (chị của bệnh nhân 595) khoảng 5 phút. Sau đó, hai vợ chồng trở về nhà số 148/23 Lý Tự Trọng, phường Thuận Phúc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và đi ăn tối với 3 người nhà ở nhà hàng Bé Anh.

Đến 20/7, bác sĩ N. lại cùng vợ tới bệnh viện thăm bố khoảng 30 phút tại Khoa Nội tổng hợp, gặp bác sĩ A. Bác sĩ N. lên máy bay vào TP.HCM trên chuyến bay VN7131 lúc 16h40 cùng ngày. Ngày 21/7, bác sĩ N. tham gia học tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM, khóa học RFA tuyến giáp, tiếp xúc khoảng 6 người.

Ngày 22/7, bác sĩ N. làm việc tại Khoa Ung bướu, hội chẩn và mổ 3 ca, sau đó về nhà (có mở phòng mạch) để khám cho 5 bệnh nhân và đi ăn cơm với các đồng nghiệp. Ngày 23/7, ông làm việc tại khoa, tiếp khoảng 6 người, tham gia mổ ca K buồng trứng với 2 bác sĩ ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Sau đó, cả đoàn lại cùng đi ăn trưa tại nhà hàng Thiết Mộc Lan (phường Tân Hiệp).

Ngày 24/7, bác sĩ N. tiếp tục đi giao ban toàn bệnh viện, làm việc tại khoa, mổ ca K buồng trứng rồi lại đi ăn trưa với các bác sĩ, chiều về tiếp tục mở phòng mạch. Ngày 25/7, ông đi viếng đám tang nhân viên bệnh viện, gặp 4 người rồi 10h, gặp vợ từ Đà Nẵng vào, đi ăn trưa cả gia đình tại quán Cơm niêu Huyền Sương. 

Ngày 26/7, 2 vợ chồng đi uống cà phê Arobi, đến 17h30-19h30, qua lại làm phòng mạch.  Ngày 27/7, 2 vợ chồng và con đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xét nghiệm (kết quả âm tính). 

Đến ngày 31/7, bác sĩ N. được cách ly tập trung tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sau đó tiếp tục xét nghiệm nhiều lần vẫn âm tính. Đến ngày 1/8, kết quả xét nghiệm của bác sĩ N. vẫn âm tính, riêng vợ là bà N. (bệnh nhân 595) đã dương tính. 

Liên quan đến ca bệnh 595 (vợ bác sĩ N.). Trước đó, như báo Lao động đã đưa tin vào 12h ngày 3/8, tỉnh Đồng Nai đã cho phong tỏa tuyến đường Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Việc phong tỏa sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày.

.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN