Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:42
RSS

Chơi bóng bạo lực, bộ đôi cầu thủ của Khánh Hòa nhận án phạt

Thứ năm, 10/05/2018, 09:06 (GMT+7)

Với hành vi chơi xấu các cầu thủ của CLB HAGL ở vòng 7 V.League, bộ đôi cầu thủ của Khánh Hòa nhận án phạt nguội từ VPF.

Ở vòng 7 V.League diễn ra trên sân 19/8, CLB HAGL đã chơi rất tượng trước đội chủ nhà và có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 71 do công của Xuân Trường, song chỉ mang về 1 điểm khi bị dính một quả Penalty oan uổng ở những phút cuối trận do sai sót nghiêm trọng của trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Ngoài tình huống thổi phạt đền thiếu chính xác, trọng tài Văn Kiên còn gây thất vọng khi bỏ qua khá nhiều lỗi của các cầu thủ đội chủ nhà Khánh Hòa, đặc biệt là hai tình xuống chơi xấu của Quốc Chí và Zarour Chaher với Văn Tiến, Rimario.

CLB HAGL đã chơi rất tượng trước đội chủ nhà Khánh Hòa

CLB HAGL đã chơi rất tượng trước đội chủ nhà Khánh Hòa. Ảnh: Thể thao

Cụ thể, Quốc Chí đã có hành vi đánh nguội thủ môn Văn Tiến rất phản cảm nhưng trọng tài Kiên chỉ dùng hình thức cảnh cáo thẻ vàng. Trong khi Zarour Chaher lại có hành vi phi thể thao với tiền đạo Rimario cũng được trọng tài chính bỏ qua.

Tuy nhiên mới đây, Ban kỷ luật VFF  đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm tại vòng 7 giải VĐQG Nuti Café 2018, trong đó có những quyết định kỷ luật Nguyễn Hoàng Quốc Chí và Zarour Chaher.

Cụ thể Quốc chí bị đình chỉ 02 trận liên tiếp do có hành vi bạo lực đối với cầu thủ Phạm Văn Tiến.

Trong khi đó Zarour Chaher nhận án phạt cảnh cáo, khi có hành vi phi thể thao với cầu thủ Gordon Rimario Allando của HAGL.

Bầu Tú tiết lộ lý do VPF “treo còi” một loạt trọng tài tại V.League

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN