Thứ năm, 25/04/2024 | 01:20
RSS

Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải trong ngày 20/10

Thứ tư, 20/10/2021, 14:53 (GMT+7)

Trái với không khí ảm đạm của đợt dịch vừa qua, chợ hoa Quảng An ở Hà Nội trong ngày 20/10 tấp nập người mua bán, trong khi nhiều shop hoa ở TP. HCM phải ngưng nhận đơn vì quá tải.

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

Đa dạng các loại hoa được thương lái nhập về trước ngày 20/10.(Ảnh: Báo GD&TĐ)

Theo ghi nhận của phóng viên báo giáo dục và Thời đại, đêm ngày 19 rạng sáng 20/10, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) tấp nập người mua kẻ bán. Các bó hoa tươi với nhiều chủng loại khác nhau  nhanh chóng được chuyển tới các sạp hàng.

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

Ban đêm và rạng sáng là thời điểm đông nhất của chợ hoa Quảng An. (Ảnh: Báo GD&TĐ)

Cùng với đó nhiều cửa hàng hoa, xe hoa cũng tập nập khách đến trong ngày 20/10. Được biết, năm nay, ngoài những loại hoa hồng đỏ, ly cành còn có rất nhiều loại hoa mới, với hình thức bắt mắt như: Hoa hồng trắng, hồng vàng, thạch thảo, violet, cẩm tú... được nhập về bán trong dịp ngày lễ đặc biệt này.

Các chủ sạp hàng tại đây cho biết, 20/10 năm nay lượng hoa nhập và tiêu thụ tăng cao đột biến so với ngày thường.

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

Nhiều người đã tranh thủ buổi sáng để chọn hoa tặng người thân trong gia đình nhân ngày 20/10. (Ảnh: Báo GD&TĐ)

Tại TP.HCM  theo thông tin đăng trên báo Tuổi trẻ online cho biết, trái ngược không khí ảm đạm các ngày trước đó, nhu cầu mua hoa  trong ngày cuối đợt lễ 20/10 tăng nhanh khiến nhiều điểm bán phải hoạt động hết công suất. Nhiều nơi bán lan hồ điệp đã ngưng nhận đơn từ sớm vì hết hàng.

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

Mở bán lại vào ngay dịp cao điểm, anh Khánh vui mừng vì sức mua tăng so với ngày thường (Ảnh: Bông Mai - Tuổi trẻ online)

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

Khách hàng lựa tìm mua lan hồ điệp tại một cửa hàng ở quận 1 (Ảnh: N.TRÍ - Tuổi trẻ online)

Tất bật chốt đơn, cắm hoa nguyên ngày hôm qua đến 5h sáng hôm nay mới chợp mắt khoảng 1 tiếng rồi làm tiếp, anh Võ Duy Khánh (chủ shop hoa Flowers Paradise, quận 1, TP.HCM) vừa cắm hoa vừa cho biết tuy không bằng 20/10 các năm trước, nhưng lượng khách đặt hoa dịp này tăng mạnh so với ngày thường.

"Đặc biệt trong ngày cuối, cửa hàng đạt doanh số như kỳ vọng do nhiều khách mua các chậu hoa giá trị lớn. Nhiều đơn hàng, chủ yếu do công ty đặt tặng nhân viên nữ, có tổng giá trị 8-10 triệu đồng", anh Khánh cho biết.

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

Nhu cầu mua hoa tăng mạnh so với các ngày trước đó nên nhân viên nhiều cửa hàng hoa tất bật đóng gói và giao cho khách (Ảnh: N.TRÍ - Tuổi trẻ online)

Cũng theo thông tin trên Tuổi trẻ online, ghi nhận so với các ngày trước đó, giá hoa thời điểm giáp lễ có xu hướng tăng dần do nhu cầu tăng. Các lẵng hoa/bó hoa được bán dao động 400.0000 - 1,5 triệu đồng. Giá các loại hoa trong nước tăng 20-35% so với ngày thường.

20/10: Chợ hoa tấp nập, cửa hàng ngừng nhận đơn do quá tải

Do sức mua tăng nhiều khi giáp lễ nên đến sáng 20-10, một cửa hàng hoa lan đã treo bảng "ngưng nhận đơn hàng dịp lễ", nhiều khách ra về tay không (Ảnh: N.TRÍ - Tuổi trẻ online)

Đặc biệt, tuy không nhộn nhịp bằng mọi năm nhưng ngày cuối đợt lễ năm nay nhu cầu mua hoa lan hồ điệp tăng mạnh so với các ngày trước đó, nhiều điểm bán "cháy hàng" nên phải ngưng nhận khách khi sang đầu ngày 20/10.

H.N
Theo Giáo dục & Thời đại