Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:24
RSS

Chiến sĩ CSGT bị xe máy đâm chết: Nạn nhân vừa làm lễ ăn hỏi được vài tháng

Thứ năm, 04/05/2017, 14:05 (GMT+7)

Anh Võ Duy Khánh – chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ năm nay mới 30 tuổi. Từ nhỏ, anh đã mồ côi mẹ và chỉ mới làm lễ hỏi vợ được vài tháng.

“Từ nhỏ nó đã cơ cực”

Sáng nay 4/5, người thân và đồng đội đã có mặt đông đủ tại căn nhà nhỏ ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) của anh Võ Duy Khánh – chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết trong lúc đang làm nhiệm vụ. Trong giây phút cuối cùng khi tiễn anh về đất mẹ, nhiều người không khỏi ngậm ngùi bởi anh Khánh ra đi khi còn quá trẻ.

chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết 1

Vụ việc chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết khiến ai cũng bàng hoàng, đau xót. Ảnh Trí Thức Trẻ

Theo lời người thân, chiến sĩ cảnh sát giao thông Huế bị đâm chết phải chịu cảnh mồ côi mẹ từ tấm bé. Cuộc sống khó khăn nhưng anh Võ Duy Khánh luôn nỗ lực học tập và vươn lên trở thành chiến sĩ cảnh sát đúng như ước mơ thuở nhỏ.

Anh qua đời khi vừa tròn 30 tuổi, với bao ước vọng còn dang dở. Đau xót hơn cả, chiến sĩ CSGT Huế Võ Duy Khánh chỉ mới làm lễ hỏi vợ cách đây vài tháng và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Tâm sự với báo chí, anh Nguyễn Văn Hướng – hàng xóm của anh Võ Duy Khánh nghẹn ngào cho biết: “Nó tốt lắm. Có thể ở nơi này nơi khác, CSGT bị mang tiếng nhưng riêng Khánh rất tốt, lễ phép và thường xuyên giúp đỡ hàng xóm.

Khi đi làm, nó cũng rất nghiêm khắc. Gặp bà con vi phạm, nó vẫn phạt nhưng rồi nhắc nhở nhẹ nhàng để lần sau không đi sai nữa”.

“Nó ăn ở hiền lành, sống tốt với mọi người. Từ nhỏ, nó đã cực khổ mà giờ lại đi sớm quá” – anh Hướng tiếc nuối nói.

chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết 2

Đoạn đường nơi chiến sĩ cảnh sát giao thông Huế Võ Duy Khánh bị đâm. Ảnh Thanh Niên

Trong khi đó, thượng tá Võ Hồng Quang – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không giấu nỗi sự bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của người chiến sĩ trẻ. Thượng tá Quang cho hay lúc sinh thời, chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết luôn cố gắng vươn lên, sống hòa nhã, thường chia sẻ giúp đỡ bạn bè và đồng đội nên ai cũng thương mến.

Đối tượng tông chết CSGT ở Huế dương tính với ma túy

Liên quan đến vụ việc chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết trong lúc làm nhiệm vụ, cơ quan công an cho biết đối tượng điều khiển xe máy Exciter gây tai nạn được xác định là Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị), hiện đang điều trị trong bệnh viện.

Đáng chú ý, kết quả giám định ban đầu tại cơ sở y tế cho thấy Chiến có dấu hiệu sử dụng ma túy trong lúc xảy ra vụ việc. Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 15h45 ngày 2/5, tổ công tác gồm 4 chiến sĩ cảnh sát giao thông Huế (trong đó có anh Võ Duy Khánh) làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, đường tránh Huế, đoạn qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết 3

Đối tượng gây ra vụ chiến sĩ CSGT Huế bị đâm chết dương tính với ma túy. Ảnh Thời Đại

Trong lúc theo dõi bằng máy bắn tốc độ, tổ công tác phát hiện một đối tượng (sau được xác định là Nguyễn Ngọc Chiến) điều khiển xe máy Exciter với tốc độ 68/50 km/h nên đã ra hiệu lệnh cho người này giảm tốc độ, dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, Chiến không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng tốc độ, đâm thẳng vào tổ công tác khiến anh Võ Duy Khánh bị chấn thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngày sau đó song chiến sĩ CSGT Huế bị đâm đã hi sinh vào hồi 7h ngày 3/5 tại bệnh viện.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus