Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:25
RSS

Chê tóc người khác xấu, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Thứ năm, 29/08/2019, 06:43 (GMT+7)

Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi dùng dao đâm một nam thanh niên trọng thương.

Bất ngờ nguyên nhân đối tượng dùng dao đâm nam thanh niên trọng thương ở Bắc GiangNạn nhân Lý Văn Tình bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến bị thương nặng

Liên quan đến vụ việc anh Lý Văn Tình (SN 1993, trú tại xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị đối tượng Lường Văn Điển (SN 1988 trú cùng địa phương) dùng dao đâm trọng thương, ngày 28/8, cơ quan Công an huyện Lục Ngạn đã cung cấp thông tin về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 20h30’ ngày 27/8, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực phố Kép (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) xảy ra vụ xô xát khiến nạn nhân Lý Văn Tình bị đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Biển đến cơ quan công an đầu thú. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lục Ngạn đã khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Theo đó, vào buổi chiều cùng ngày, Điển và anh Tình cùng đi dự một đám cưới của người thân. Tại đây, Điển bị anh Tình chê tóc xấu trước mặt nhiều người nên giữa 2 bên đã xảy ra xích mích.

Bất ngờ nguyên nhân đối tượng dùng dao đâm nam thanh niên trọng thương ở Bắc Giang2Đối tượng Điển khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nạn nhân chê tóc mình xấu trước mặt nhiều người

Tức giận, Điển về nhà lấy dao nhọn đã mua từ trước đó đến khu ngã ba phố Kép. Khi vừa nhín thấy anh Tình đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường, đối tượng lao đến và đâm nạn nhân nhiều nhát.

Hậu quả, anh Lý Văn Tình bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin từ phía bệnh viện cho biết, anh Lý Văn Tình nhập viện trong tình trạng hôn mê, da tái xanh, môi tím, mạch quay không bắt được, lưng chảy máu, không đo được huyết áp. Trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương ở vùng tay, đầu và sườn lưng trái.

Đến sáng ngày 28/8, nạn nhân nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Trao đổi với PV, ông Bùi Huy Tình, Chủ tịch xã Hồng Giang cho biết trước khi xảy ra vụ việc, phía nạn nhân Lý Văn Tình cũng có một lần tổ chức đánh Lường Văn Điển.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN