Thứ năm, 28/03/2024 | 17:46
RSS

Chế độ ăn uống, luyện tập khắt khe để trở thành Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ

Thứ năm, 05/04/2018, 16:30 (GMT+7)

Megan Young được học cách đi của Audrey Hepburn và công nương Monaco Grace Kelly - phù hợp tiêu chí vẻ đẹp ngọt ngào và quyền quý ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

 Ăn uống, tập như thế nào để trở thành Hoa hậu TG, HH Hoàn Vũ?
Pia tuân theo một thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt trong nhiều tháng chỉ bao gồm lòng trắng trứng, thịt gà và các loại rau luộc.

Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach sẽ có mặt tại 1 sự kiện ngày 14/4 tới tại TP.HCM Tại đây, cả 2 hoa hậu sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình khi chinh chiến tại 2 đấu trường sắc đẹp này.

Tham gia sự kiện đặc biệt này còn có “ông trùm” Hoa hậu Jonas Gaffud – người có công lớn trong việc đào tạo và đưa hai người đẹp Philippines - Megan Young và Pia Wurtzbach trở thành chủ nhân của những danh hiệu Hoa hậu cao quý kể trên.

Chiến thắng của Megan Young ở Hoa hậu thế giới 2013 và Pia Wurtzbach tại Hoa hậu hoàn vũ 2015 được xem là câu chuyện truyền cảm hứng cho hàng triệu cô gái trẻ có ước mơ làm hoa hậu khắp Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Tại sao hai nhan sắc Philippines này lại thành công đến vậy? Đó lại là cả một câu chuyện dài. Nhưng không ai có thể phủ nhận, họ, Hoa hậu thế giới 2013 và Hoa hậu hoàn vũ 2015 đã được đào tạo quá tốt để làm nên chiến thắng lịch sử cho Philippines trước cường quốc hoa hậu Venezuela.

Theo Gaffud, việc đào tạo Megan hay Pia đều tuân theo một "giáo trình khoa học" được đúc kết từ nhiều năm cử thí sinh dự thi hoa hậu. Megan Young được huấn luyện gắt gao về dáng đi. Cô được học cách đi của Audrey Hepburn và công nương Monaco Grace Kelly - phù hợp tiêu chí vẻ đẹp ngọt ngào và quyền quý ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới. 

 Ăn uống, luyện tập như thế nào để trở thành Hoa hậu TG, HH Hoàn Vũ?
Cả hai hoa hậu đều phải học kỹ năng trang điểm chuyên nghiệp, tạo dáng, chọn trang phục, tập bước đi trên sân khấu…

Pia cho biết, cô dành hầu hết cuộc sống của mình trong phòng tập, đặc biệt là tập gym để có vóc dáng hoàn hảo nhất. Pia từng chia sẻ cô gần như bật khóc trong phần tập nâng cao sức chịu đựng của đôi chân để làm quen dần với việc phải đứng hàng giờ trên sân khấu trong cuộc thi. Pia còn phải dẹp bỏ mọi sở thích ăn uống để tuân theo một thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt trong nhiều tháng chỉ bao gồm lòng trắng trứng, thịt gà và các loại rau luộc.

Cô cũng được êkip của Jonas Gaffud chuẩn bị bác sĩ da liễu riêng để kiểm tra định kỳ và chăm sóc da mặt. Chưa kể hàng loạt sự chuẩn bị khác như: học kỹ năng trang điểm chuyên nghiệp, tạo dáng, chọn trang phục, tập bước đi trên sân khấu…

Về phần thi ứng xử, cô nói: “Thật ra không cần phải học thuộc lòng một cách bài bản để trả lời những dạng câu hỏi này. Cần phải hiểu rằng thông qua đó ban giám khảo chỉ muốn biết được bản chất con người bạn, thế nên tôi vẫn luôn trả lời chân thành và đơn giản nhất có thể.

Cái khó ở đây là làm sao để trả lời một cách dí dỏm, ngắn gọn mà vẫn gây được ấn tượng tức thì. Trong phần tập luyện này tôi chỉ cảm thấy hơi khó khăn nếu họ đưa ra những câu hỏi về chính trị, tôn giáo hoặc quan điểm cá nhân. Dù vậy tôi vẫn thích những dạng câu hỏi thử thách như vậy”.


Xem thêm: Hương Giang giành giải Tài năng tại Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN