Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:53
RSS

Cháy xưởng sản xuất giữa đêm tại Nam Định đúng kì nghỉ lễ

Thứ bảy, 02/05/2020, 06:56 (GMT+7)

Nơi xảy ra vụ cháy là xưởng Công ty Minh Thạc thuê lại của Công ty cổ phần thương mại Mai Hương để sản xuất, kinh doanh.

Theo TTXVN, tối 1/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đã kịp thời dập tắt vụ cháy trong đêm, xảy ra tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Minh Thạc (Công ty Minh Thạc - Khu Công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định). Đây là xưởng Công ty Minh Thạc thuê lại của Công ty cổ phần thương mại Mai Hương (Nam Định) để sản xuất, kinh doanh

Theo đó, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 30/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nam Định nhận được tin báo xảy ra cháy tại xưởng sản xuất của Công ty Minh Thạc, chuyên sản xuất, gia công vỏ bóng đèn Led trang trí.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều 6 xe cứu hỏa, xe chuyên dụng cùng 60 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không thiệt hại về người. Diện tích đám cháy khoảng 500m2. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 261 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã ngăn chặn, không để đám cháy lan sang 600m2 nhà xưởng còn lại và bảo vệ an toàn một kho chứa thành phẩm, diện tích 800m2, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tài sản, hàng hóa, máy móc của công ty này ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy xưởng sản xuất giữa đêm tại Nam Định đúng kì nghỉ lễ
Hình ảnh vụ cháy xưởng làm đũa ở Gia Lai. Ảnh: Báo Dân sinh

Cũng trong ngày 30/4, một xưởng sản xuất ở Gia Lai cũng cháy rụi. Sáng 30/4/2020, Phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai xác nhận với báo Dân Sinh trên địa bàn đã xảy ra một vụ cháy xưởng đũa lớn.

Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 6h sáng cùng ngày tại làng C, xã Gào (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Khi thấy khói bốc lên từ xưởng làm đũa, một số người dân sống xung quanh đã báo có chính quyền và lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Nhận được tin báo, phòng PCCC-CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa. Do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đến khoảng 7h30 thì đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt. Được biết, đây là xưởng đũa của anh Nguyễn Công Nam thuê trên khu vực đất trên của anh Đặng Nguyễn Thế Quang (Sinh năm 1980) để mở xưởng làm đũa.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trông coi xưởng nên đám cháy không được phát hiện kịp thời. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra và xác định nguyên nhân vụ cháy.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN