Thứ năm, 25/04/2024 | 14:13
RSS

Cháy nhiều giờ đồng hồ ở nơi từng diễn tập dập tắt lửa trong 15 phút

Thứ tư, 24/04/2019, 11:35 (GMT+7)

Vụ hoả hoạn kinh hoàng kéo dài gần 10 giờ đồng hồ đã xảy ra trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Nơi xảy ra cháy từng diễn tập phòng cháy, chữa cháy và chỉ mất 15 phút đã xử lý xong tình huống giả định.

Khu công nghiệp từng diễn tập 15 phút cháy lớn gần 10 tiếng đồng hồ
Cháy ngùn ngụt khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 16h ngày 23/4, tại nhà khi công nhân đang làm việc thì bên trong nhà kho bất ngờ có tiếng nổ lớn, ngay sau đó lửa bốc lên bao trùm khu nhà xưởng Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Do kho hàng đều chứa các sản phẩm dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc lên tạo thành cột khói khổng lồ, theo Dân Trí.

Nhận được tin báo, gần 20 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường, ngăn chặn không cho ngọn lửa lan rộng và bén sang các công ty lân cận. Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân trong công ty kịp thời di tản ra ngoài.

Đến rạng sáng nay 24/4, lượng lượng cứu hoả tỉnh Bình Dương mới khống chế, dập tắt được “biển lửa” tại Công ty TNHH White Feathers International, chuyên sản xuất ghế nệm sofa xuất khẩu nằm trên đường NA7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2.

Đáng chú ý, thông tin trên Người lao động, vào tháng 3/2016, tại công ty này đã tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn với quy mô lớn. Kịch bản, phương án diễn tập cũng là hỏa hoạn do chập điện. 

Cụ thể, đợt diễn tập với tình huống giả định là do sự cố kỹ thuật về điện xảy ra tại khu vực nhà kho số 1 rồi phát cháy. Lực lượng tại chỗ vừa triển khai đội hình dập lửa, vừa tổ chức thoát nạn cho công nhân và báo ngay cho Cảnh sát PCCC qua tổng đài 114. Do sản phẩm trong kho đều là chất dễ cháy nên đám cháy lan ra rất nhanh, lửa theo đường ống kỹ thuật, máng cáp điện lan sang khu vực văn phòng rồi bao trùm cả khu vực nhà kho.

Khu công nghiệp từng diễn tập 15 phút cháy lớn gần 10 tiếng đồng hồ

Theo phương án diễn tập, nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đã có mặt kịp thời. Do còn trong giờ sản xuất, có trên 1.300 lao động chưa được di tản ra khỏi nhà máy nên đã xảy ra tình trạng hoảng loạn, xô đẩy tìm đường thoát thân.

Nhà kho nơi phát cháy có nguy cơ đổ sập, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng báo cáo Ban chỉ đạo PC&CC thị xã Bến Cát tham gia chỉ huy và điều động thêm lực lượng  cấp cứu, giữ gìn an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ; đồng thời xin chi viện lực lượng từ Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương. Sau 20 phút di chuyển, lực lượng chi viện đã có mặt, vào vị trí chiến đấu, bao vây đám cháy. Chỉ sau 15 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Một cán bộ chủ chốt của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương từng đánh giá phương án diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều lực lượng diễn ra tại Công ty TNHH White Feathers International có sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp diễn tập đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN