Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:18
RSS

Cháu rể bị Chủ tịch xã đánh ghen vào lúc nửa đêm nói gì?

Chủ nhật, 22/10/2017, 13:16 (GMT+7)

Chủ tịch xã Phong Hải đến đầm tôm đánh ghen cháu rể lúc nửa đêm vì anh này nhắn tin tình cảm cho vợ ông.

Cháu rể bị Chủ tịch xã đánh ghen vào lúc nửa đêm nói gì1
Ngôi nhà tại trại tôm - nơi xảy ra vụ việc cháu rể bị chủ tịch xã đánh ghen. Ảnh: Dân Việt

Vụ việc Chủ tịch UBND xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế xông vào trang trại nuôi tôm của dân đánh người trong đêm đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Theo thông tin Dân Việt, ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải đã có hành động đánh anh Hồ Quốc T., 32 tuổi, cháu rể của vợ ông ở khu vực đầm của một hộ dân.

Ông Khánh cũng chia sẻ rằng đã báo cáo với cấp trên về việc hai vợ chồng vẫn sống chung dù đã ly hôn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào 22h ngày 14/10, trong lúc các công nhân đang chuẩn bị ngủ thì ông Khánh bất ngờ xông vào nhà, tìm đến chỗ T. rồi dùng tay đánh liên tiếp vào anh này. Toàn bộ hành vi này của ông Khánh được camera an ninh tại ngôi nhà ghi lại.

Cháu rể bị Chủ tịch xã đánh ghen vào lúc nửa đêm nói gì2
Anh Hồ Quốc T., 32 tuổi. Ảnh Tri ThứcTrực Tuyến

Các nhân chứng tại đó cho biết, sau khi đánh anh T. trên giường, ông Khánh tiếp tục kéo anh này ra phía bên ngoài ngôi nhà đánh tiếp.

Trên Vietnamnet, ông Khánh xác nhận việc xông vào trại tôm đánh anh T. vào tối 14/10. Theo ông Khánh, vợ anh T. là cháu của vợ ông nhưng anh T. lại có quan hệ tình cảm với vợ ông. Tối đó, sau khi phát hiện tin nhắn tình cảm anh T. nhắn cho vợ mình, ông Khánh tìm đến trại tôm và do nóng nảy nên gây ra sự việc.

Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, anh T. cho rằng, nguyên nhân khiến ông Khánh xông vào trại tôm đánh người là do xuất phát từ những tin nhắn mà anh này đã nhắn cho vợ ông Khánh. Theo anh, 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, ông Khánh đã điện thoại xin lỗi.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN