Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:43
RSS

Bác sĩ “khuyên” Bộ trưởng Bộ Y tế nghỉ việc: Trang cá nhân đã viết nội dung gì?

Thứ sáu, 20/10/2017, 16:51 (GMT+7)

Tối 14/7, trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Hoàng Công Truyện đưa nội dung “khuyên” bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Y tế nên nghỉ.

Bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế: Căn cứ xử phạt?
Bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế bị xử phạt 5 triệu đồng. Ảnh Infonet

Liên quan việc bác sĩ ở Huế bị phạt vì nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế trên facebook, ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) xác nhận việc xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo ông Hiển, việc kiểm tra là theo đề nghị của Bộ Y tế. Bác sĩ Triển đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện là Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Triển đã viết rằng: "Mụ ni về nghỉ là vừa, để các GS có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho CP can thiệp mà làm bộ trưởng. Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y, bs tuyến cơ sở".

Bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế
Công văn Bộ Y tế gửi Sở Y tế Thừa Thiên-Huế. Ảnh NLĐ

Bài viết chê bai còn kèm theo đó là hình ảnh Bộ trưởng Y tế. Một ngày sau, Bộ Y tế khẳng định nội dung trên là bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y; ảnh hưởng uy tín ngành nói chung và tạo dư luận xấu, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của người dân với cá nhân Bộ trưởng nói riêng.

Bác sĩ Triển đã bị xử phạt 5 triệu đồng. Cũng theo ông Hiển, việc bị kiểm điểm không liên quan đến xử phạt của Sở TT&TT mà chỉ căn cứ vào các quy định của pháp luật về viên chức và công văn Bộ Y tế chỉ đạo.

Được biết, trường hợp của bác sĩ Triển sau khi Sở TT&TT nhận được thông tin từ Bộ Y tế để xác minh làm rõ việc cá nhân có đăng tải lên mạng xã hội những nội dung, ngôn từ nhằm bôi nhọ uy tín người đứng đầu ngành y, phía Sở đã làm việc và xác minh được facebook trên là của bác sĩ Triển.

Trong buổi làm việc với Sở TT&TT, bác sĩ Truyện đã thừa nhận những sai phạm của mình.

P.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN