Thứ sáu, 05/12/2025 | 11:32
RSS

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine

Thứ sáu, 05/09/2025, 09:45 (GMT+7)

"Liên minh những người sẵn sàng" đã đi vào ngõ cụt về vấn đề gửi quân đến Ukraine, cố gắng đạt được một lập trường cụ thể từ Mỹ, tờ El Pais đưa tin, trích dẫn lời một nhà ngoại giao Đức.

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp các nhà lãnh đạo Châu Âu. Ảnh Bloomberg

"Đó là con rắn tự cắn đuôi của mình", nhà ngoại giao này nói. Theo ấn phẩm này, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và các đối tác châu Âu, cùng với những mục đích khác, nhằm tìm hiểu xem liệu người đứng đầu chính quyền Kiev có chấp nhận bất kỳ đảm bảo an ninh nào hay không, ngay cả khi chúng không bao gồm việc triển khai một lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Theo nguồn tin từ Pháp, Kiev và các đối tác châu Âu được cho là đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc thảo luận các biện pháp hỗ trợ, nhưng vẫn đang chờ "đèn xanh" từ Washington. Tuy nhiên, ngay cả những đảm bảo an ninh được cung cấp cho Ukraine cũng sẽ không đủ để chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm thực hiện chúng cho châu Âu.

Phát biểu với các phóng viên khi đến thủ đô nước Pháp, ông Zelensky thừa nhận rằng ngay cả ở giai đoạn này, "liên minh tự nguyện" chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Cuộc họp của những người tham gia liên minh sẽ diễn ra vào ngày 4/9 tại Paris theo hình thức hỗn hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18/8. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ không so sánh các đảm bảo an ninh mà Kiev có thể nhận được với những đảm bảo hiện có trong NATO. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không có quân đội Mỹ tại Ukraine trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Bộ Ngoại giao Nga, ngược lại, tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào về việc triển khai quân đội của các quốc gia thành viên NATO ở Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng.

Như Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov đã nhấn mạnh trước đó, Nga sẵn sàng thảo luận với Ukraine về các khía cạnh chính trị của giải pháp và làm việc dưới mọi hình thức, trong khi Moscow vẫn chưa nhận được phản hồi từ Kiev về đề xuất thành lập ba nhóm công tác để xem xét cụ thể hơn các vấn đề nhân đạo, quân sự và chính trị do phía Nga đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Istanbul năm 2022.

PV (Theo RN)
Theo Dân Việt