Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:57
RSS

Chanathip thiết lập kỷ lục ấn tượng cho bóng đá Đông Nam Á

Thứ hai, 06/04/2020, 15:52 (GMT+7)

Lần đầu tiên trong lịch sử J.League, một cầu thủ đến từ xứ Thái Lan và Đông Nam Á được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá đó là Chanathip.

Mới đây chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã cập nhật giá trị của các cầu thủ đang thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản - J.League 1. Theo tờ Siam Sport, Chanathip được Transfermarkt định giá ở mức 2.4 triệu euro và là cầu thủ giá trị nhất CLB Consadole Sapporo. 

Đồng hương của Chanathip tại Consadole Sapporo là Kawin Thammasajan cũng được Transfermarkt định giá 500.000 euro. Giá chuyển nhượng của Chanathip vượt xa giá trị của toàn bộ đội hình tuyển Việt Nam Transfermarkt ghi nhận tổng giá trị của toàn bộ đội hình Việt Nam trong năm 2019 là 1,4 triệu euro.

Công Phượng, Văn Lâm và Xuân Trường là 3 người giá trị nhất với 200.000 euro, còn Quang Hải chỉ được định giá ở mức 150.000 USD. Với việc được định giá như trên, ngôi sao tuyển Thái Lan có giá gấp rất nhiều lần Công Phượng.

Chanathip thiết lập 'kỷ lục' ấn tượng cho bóng đá Đông Nam Á
Chanathip có giá trị nhất CLB Consadole Sapporo

Chanathip Songkrasin sinh năm 1993 (cao 1m57) là một tiền vệ công nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, anh có biệt danh là “Messi Thái Lan”. Tuy có thể hình hạn chế song Chanathip sở hữu thể lực sung mãn cùng lối chơi vô cùng kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm hiệu quả.

Năm 2016, "Messi Thái Lan" sang thi đấu cho Hokkaido Consadole Sapporo (Nhật Bản, đội bóng cũ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh) dưới dạng cho mượn với mức lương 800.000 baht/tháng (tương đương 607,7 triệu đồng/tháng). Từ đó tới nay Chanathip luôn là trụ cột của đội bóng và được coi là tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Mùa giải 2018 tại CLB Nhật Bản Consandole Sapporo, ngôi sao 1,58 m Chanathip thi đấu ấn tượng với 8 pha lập công, hai pha kiến tạo trong 30 trận anh được ra sân. Bên cạnh đó, “Messi Thái” còn được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất đội, lọt vào đội hình tiêu biểu J-League 1 năm 2018. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN