Thứ tư, 24/04/2024 | 23:54
RSS

Chân dung ông trùm quyền lực người Trung Quốc của đường dây ma túy 'khủng'

Thứ năm, 21/03/2019, 15:27 (GMT+7)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công An phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã có kết quả điều tra ban đầu về chuyên án ma tuý khủng xuyên quốc gia vừa bị triệt phá chiều 20/3.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, cùng nhiều cơ quan khác đã triệt phá thành công chuyên án 218LP - đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia do các nghi can người Lào, Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam cầm đầu. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 300 kg ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ C04 cho biết đã bắt giữ được khoảng 20 nghi can, trong đó có 3 người Việt Nam và 16 người mang quốc tịch Trung Quốc. C04 cho biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy dạng đá cực lớn, được vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng (Myanmar) sang Lào, sau đó ‘hàng’ qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) rồi về TP.HCM. Từ TP.HCM các đối tượng phân phối đi các nước tiêu thụ.

Chân dung ông trùm quyền lực người Trung Quốc của đường dây ma túy 'khủng'
Chân dung các nghi can trong đường dây ma túy song chưa có ảnh về ông trùm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đường dây ma tuý này do H.S. (SN 1963, mang quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Khoảng 5 năm trước, trong quá trình qua Việt Nam bàn bạc với các đầu mối ma tuý, ông trùm đã mở các công ty để núp bóng cho hoạt động của đường dây ma tuý khủng nói trên.

Chân dung ông trùm quyền lực người Trung Quốc của đường dây ma túy 'khủng'
Kho hàng ma túy khủng. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, S. quen biết và cặp bồ với P.T.M.N. (SN 1979, ngụ TP.HCM). Sau đó, ông trùm này nói N. đứng ra thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hassan có trụ sở ở khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Công ty này do N. là giám đốc, trên giấy tờ đăng ký kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu. Đường dây ma tuý do S. cầm đầu sẽ thuê các đối tượng vận chuyển từ Tam Giác Vàng, Myanmar sang Lào qua cửa khẩu. Sau đó, các đối tượng sẽ tiếp tục vận chuyển đưa về TP.HCM rồi tiêu thụ đi các nước.

Qua theo dõi, công an xác định kho hàng của Công ty Hasan chỉ là một dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn khá tuềnh toàng, nhưng kín mít như lô cốt, trong kho và xung quanh gắn camera theo dõi dày đặc. Các đối tượng chỉ thuê một bảo vệ ăn ngủ tại kho để trông coi, nhưng mỗi khi đóng “hàng”, các đối tượng người Trung Quốc đều đuổi người bảo vệ đi chỗ khác. Các đối tượng cũng thuê nhà xung quanh khu vực kho hàng để tiện đi lại, hoạt động...

Nguồn tin của phóng viên xác nhận, đường dây vừa bị triệt phá nằm trong chuyên án mà các lực lượng chức năng theo dõi từ khoảng 2 năm nay.  

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN