Thứ tư, 24/04/2024 | 20:02
RSS

Chặn bắt ô tô, thu số lượng ma túy 'khủng' trên Quốc lộ 1

Thứ hai, 03/02/2020, 16:09 (GMT+7)

Ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế cho biết lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm vừa chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt ba đối tượng, thu giữ tang vật 14 bánh heroin.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho Tuổi Trẻ biết vừa phối hợp với lực lượng đặc nhiệm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng vây bắt, phá thành công một chuyên án ma túy "khủng".

Theo đó, lúc 13h30 chiều 2/2, trạm CSGT Phú Lộc (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy vây chặn 1 xe hơi mang biển kiểm soát tỉnh Hải Dương ngay khi xe này vừa đi qua trạm thu phí hầm đường bộ Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Xe hơi còn lại (cũng mang biển kiểm soát Đà Nẵng) đi theo đã tăng ga bỏ chạy. 

Lực lượng công an cùng trinh sát Bộ đội biên phòng truy đuổi và lập chốt chặn tại khu vực quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt được chiếc xe hơi còn lại tại khu vực chốt chặn.

Chặn bắt ô tô, thu số lượng ma túy 'khủng' trên quốc lộ 1
Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: PLO

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một túi du lịch bên trong chứa 14 bánh chất bột màu trắng. Qua kiểm tra ban đầu xác định số chất trên là heroin.

Những người trên ô tô bị bắt giữ gồm: Phan Văn Bá (43 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Lê Kim Huân (30 tuổi, trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng) và Phạm Đăng Huy (38 tuổi, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận).

Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật PLO cho hay. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN