Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:36
RSS

Chăm sóc da, sai một ly... đi cả gia sản

Thứ hai, 06/01/2020, 20:00 (GMT+7)

Nắm bắt được nhu cầu trẻ hóa của khách hàng ngày một tăng, các trung tâm làm đẹp đã mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, những ca biến chứng sau làm đẹp cũng khiến nhiều người lo lắng.

Cái giá quá đắt của việc làm đẹp không an toàn

Làm đẹp, trẻ hóa da là nhu cầu tất yếu của chị em phụ nữ, tuy nhiên, một số người vì tiết kiệm thời gian, chi phí nên dùng một số cách tại nhà bằng các chế phẩm tự làm như lá cây, củ quả, thậm chí nghe theo những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội mà lựa chọn kem trộn rẻ tiền. Chỉ sau một thời gian tự làm đẹp, không những làn da không được như ý, không ít người còn nhận phải hậu quả khôn lường như: Dị ứng, nổi mụn mủ, bong vẩy, biến dạng mặt thậm chí nhiễm trùng…

Chị H. (26 tuổi, Hải Phòng) là một trong những trường hợp bị tàn phá dung mạo nặng nề do làm đẹp bằng cách lột da mặt tại nhà. Chị H. đến khám tại Bệnh viện Da Liễu trong tình trạng hoang mang, khuôn mặt nổi nhiều mụn nước, mụn mủ, bong tróc da hết khuôn mặt, da ngứa ngáy và đau rát nhiều.

Điều này quả thực là nỗi khiếp sợ đối với chị H. Theo chị H, trước đó, chị được một người bạn trên mạng rỉ tai phương pháp lột da bằng vi tảo biển giá 200.000 đồng với lời quảng cáo không thể tuyệt vời hơn "da trắng sáng nhanh chóng chỉ sau một lần lột". 


Nhiều trường hợp tiền mất tật mang vì tự ý làm đẹp tại nhà.

Hay như trường hợp của chị M. (22 tuổi, Thái Bình) khiến nhiều người phải sốc nặng khi chứng kiến gương mặt nổi bóng nước do tự ý peel da (tẩy da chết) tại nhà. Theo đó, chỉ còn 15 ngày nữa là đến ngày cưới, M. quyết định mua mỹ phẩm để tiến hành peel da tại nhà với giá 500.000 đồng. Sau khi peel da, khuôn mặt chị bị bỏng, xuất hiện đầy những bong bóng nước. Quá hoảng sợ, M. khóc lên khóc xuống đến nỗi ngất xỉu, gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Khi vào bệnh viện, bác sĩ thăm khám và cho biết chị M bị bỏng axit. "Tham của rẻ, tiền mất tật mang, không những bị hủy hại khuôn mặt của mình mà tôi còn mất 40 triệu đồng chi phí chữa trị", chị M. đau đớn kể. 

Hay như trường hợp của chị P., một nữ doanh nhân ngoài 40 tuổi phải đến “cầu cứu” bác sĩ da liễu. “Vì tính chất công việc bận rộn nên tôi chọn một spa gần nhà để làm đẹp. Họ không soi da kỹ, chỉ thăm khám qua loa rồi chỉ định tiêm để nâng cơ, trẻ hóa. Không biết họ tiêm chất gì mà mặt tôi sau đó sưng húp, nổi từng cục, ngứa không chịu nổi”, chị P. khóc ấm ức.

Spa sau đó đã xử lý sưng, ngứa cho chị P. Sau hai tuần được spa "sửa sai", chị P. lãnh đủ hậu quả: Mặt sưng phù, xám xịt, người tăng vù lên cả chục cân. Được biết tổng chi phí mà chị P. phải chi sau khi làm đẹp tại spa "rởm" này lên tới 60 triệu đồng.

Chăm sóc da, sai một ly đi... đi cả sản
Những bác sĩ được đào tạo bài bản, họ lường trước các nguy cơ và tư vấn kỹ cho khách hàng khi muốn làm đẹp.

Thực tế, thời gian gần đây spa và các trung tâm làm đẹp mọc lên quá nhiều, quảng cáo rầm rộ nhưng vàng thau lẫn lộn, người tiêu dùng hoang mang giữa những lời cam kết có cánh. Tuy nhiên, khách hàng tuyệt đối không nên ham rẻ, chỉ nên dùng mỹ phẩm được bác sĩ chỉ định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho da và nên chọn các cơ sở làm đẹp uy tín. 

Giáo sư đầu ngành bật mí cách làm đẹp cho phụ nữ Việt

Giữa muôn vàn những cơ sở chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm đến sự an toàn của khách hàng vẫn còn những “điểm sáng” là những trung tâm làm đẹp đặt chất lượng và trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Trong đó không thể không nhắc tới chính là Viện Sắc Đẹp Keangnam Korea - Nơi sắc đẹp được tỏa sáng, đáp ứng đủ mọi tiêu chí về an toàn và chất lượng.

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành Da liễu và Phẫu thuật làm đẹp, Giáo sư John Hwang, Viện trưởng Viện Sắc Đẹp Keangnam Korea cho biết, tất cả các ca làm đẹp tại Viện đều được thực hiện theo tiêu chuẩn 5 sao, quy trình thực hiện, máy móc sử dụng đạt chuẩn y khoa quốc tế

Chăm sóc da, sai một ly đi... đi cả sản
Viện Sắc Đẹp Keangnam Korea là cơ sở làm đẹp uy tín, nhờ các công nghệ trẻ hóa hiện đại.

Theo GS John Hwang, hiện nay, trong ngành spa có nhiều phương pháp xóa nhăn và khách hàng thường biết tới 4 phương pháp truyền thống như: Căng da mặt nội soi; Căng da bằng công nghệ Thermage; Căng da, nâng cơ với công nghệ Ultherapy; Căng da mặt bằng chỉ thông thường và xóa nhăn bằng chỉ gai phễu 2 chiều Diamond. 

Trong đó, phương pháp xóa nhăn, trẻ hóa da công nghệ Thermage được đánh giá là an toàn, không xâm lấn, được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kiểm định và chứng nhận chất lượng. Tuy  nhiên, phương pháp này có mức chi phí cao so với các phương pháp căng da truyền thống. Năng lượng nhiệt từ các bước sóng đôi khi gây nên tình trạng bỏng rát với người có làn da nhạy cảm. Những người có tổn thương da hoặc da nhạy cảm thì không nên sử dụng.

Chăm sóc da, sai một ly đi... đi cả sản
Giáo sư John Hwang - Người được mệnh danh là bậc thầy làm đẹp gây sốt cho hàng ngàn phụ nữ.

Căng da, nâng cơ với công nghệ Ultherapy được biết đến lần đầu tiên vào năm 2010. Tuy nhiên, phương pháp này không được chị em đón nhận nhiều, ngoài chi phí cao so với các công nghệ căng da truyền thống, bạn phải đi theo liệu trình mới đạt kết quả tốt nhất, mất nhiều thời gian. Kết quả không duy trì vĩnh viễn, chỉ sau 12 – 18 tháng phải làm liệu trình tiếp theo.

Thêm một phương pháp khá phổ biến hiện nay đó là căng da mặt bằng chỉ. Phương pháp căng da bằng chỉ không cần phải phẫu thuật, sử dụng chỉ đính vào mô dưới da giúp kéo căng và nâng phần da chảy xệ hiệu quả. Đối với các loại chỉ thông thường trên thị trường có hiệu quả tối đa 2 - 3 năm, và hiệu quả chỉ đạt tầm 60% - 70%.

Trong khi đó, xóa nhăn bằng chỉ gai phễu 2 chiều Diamond được đánh giá là tối ưu hơn cả với chi phí hợp lý, an toàn và đặc biệt khả năng bền lên tới 10 năm. 

Chăm sóc da, sai một ly đi... đi cả sản
Mỗi năm có hàng nghìn khách hàng tìm đến Dr. John Hwang để làm đẹp trong đó có nhiều nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng.

Bằng một số thủ thuật nhỏ mà bác sĩ nhẹ nhàng luồn sợi chỉ vào dưới da. Khách hàng thậm chí sẽ thấy mình trẻ ra đến cả chục tuổi chỉ sau 30 phút. Đặc biệt, phương pháp này có hiệu quả kéo dài 7 đến 10 năm. Làn da sẽ săn chắc hơn, xóa bỏ nếp nhăn vùng trán, vùng mắt, vùng má, vùng hàm, nâng vùng chảy xệ, tạo sự săn chắc và ngăn chặn lão hóa tối ưu, làm đẹp dáng mũi, cằm thon gọn hoàn toàn không phẫu thuật, gương mặt V-line tự nhiên, thanh thoát, thúc đẩy sản sinh collagen, elastin nhanh gấp 10 lần bình thường.

"Điểm mới trong phương pháp làm đẹp độc quyền này là liệu pháp trị liệu không can thiệp dao kéo. Sợi chỉ đặc biệt có thể tự tiêu trong cơ thể, có tác dụng phục hồi chức năng và nâng đỡ các mô trên mặt, khi đưa xuống da một cách cẩn thận theo đúng lớp cơ mặt, sợi chỉ sẽ tự bung ra như những mắc cài để kết nối với các sợi Collagen tạo thành trụ vững chắc nâng đỡ làn da, hiệu quả gấp 10 lần so với các loại chỉ thông thường khác trên thị trường.

Nhờ cấu trúc khối xoắn ốc mà chỉ gai phễu 2 chiều Diamond có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu theo thời gian. Do đó, căng da mặt bằng chỉ gai phễu 2 chiều Diamond giúp tạo đường nét xinh đẹp trên gương mặt một cách tự nhiên và mang lại hiệu quả cao mà không gây tác dụng phụ", Dr. John Hwang cho hay.

Chăm sóc da, sai một ly đi... đi cả sản
Ngoài việc thực hiện các bước làm đẹp da căn bản, Dr. John Hwang khuyên các chị em nên tìm đến cơ sở uy tín, nhờ các công nghệ trẻ hóa hiện đại để duy trì vẻ thanh xuân.

PH
Theo Đời sống Plus/GĐVN