Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:39
RSS

CĐV Incheon đòi sa thải HLV Andersen vì không biết dùng Công Phượng

Thứ hai, 08/04/2019, 08:58 (GMT+7)

Theo các CĐV của Incheon, HLV Andersen xứng đáng bị sa thải vì đã không biết phát huy khả năng của tiền đạo Công Phượng.

Thi đấu nhạt nhòa thiếu bản sắc, Incheon United đã nhận thất bại 0-2 trước Jeonbuk FC ở vòng 6 K.League, qua đó tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, và chìm sâu và khủng hoảng.

Trên diễn đàn bóng đá nổi tiếng Soccerway, các CĐV Incheon hết sức thất vọng với lối chơi mà HLV Andersen áp dụng cho đội bóng, thậm chí không ít fan hâm mộ đã kêu gọi tẩy chay vị HLV này.

“Chúng tôi không thể kiên nhẫn được nữa, 4 trận trôi qua mà chưa kiếm nổi một điểm. Năng lực của HLV thực sự có vấn đề, một HLV khác có thể sẽ tốt hơn cho đội bóng”, tài khoản có tên biashitv chia sẻ.

“Đội hình của chúng ta thực sự cũng không đến nỗi tệ, nhưng tinh thần chiến đấu thì cần phải xem lại. Tôi chỉ thấy có cầu thủ số 23 ( Công Phượng- pv)là hoạt động năng nổ, còn lại những người trên sân thi đấu một cách rất chán nản. Chúng ta cần một HLV mới để thay đổi bộ mặt đội bóng“- một CĐV bóng đá Hàn Quốc cho hay.

HLV Andersen bị cổ động viên Incheon tẩy chay vì không biết dùng Công Phượng
HLV Andersen bị cổ động viên Incheon tẩy chay vì không biết dùng Công Phượng. Ảnh: Bongda

“Công Phượng đã chơi tốt, tiếc rằng anh ta luôn trong tình trạng đói bóng khi không nhận được hỗ trợ tích cực từ các đồng đội, lối chơi dài của Incheon đã trở lên lạc hậu, tôi nghĩ Incheon cầm sớm thay đổi trước khi quá muộn”, một fan của Incheon nhận định.

Nhiều ý kiến cho rằng HLV  Andersen chưa biết cách sử dụng cầu thủ xứ Nghệ nên mới dẫn đến những thất bại liên tiếp này.

“Với Công Phượng, tôi nghĩ anh ta nên đá hộ công hoặc tiền vệ trung tâm thay vì đá cánh. Thể hình của anh ta hoàn toàn thất thế trước những hậu vệ cánh cao to của Jeonbuk. HLV của chúng ta đang chưa hiểu các học trò của mình“- một bình luận cho hay.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN