Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:44
RSS

CĐV Hàn Quốc: 'Tuyển U23 Trung Quốc toàn cầu thủ vô danh'

Thứ năm, 02/01/2020, 08:03 (GMT+7)

Theo các CĐV Hàn Quốc, đội tuyển U23 Trung Quốc chỉ gồm những cầu thủ ít tên tuổi và không được đánh giá cao tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, U23 Trung Quốc nằm ở bảng C tử thần với U23 Hàn Quốc, U23 Iran và U23 Uzbekistan. Theo lịch thi đấu, đội bóng trẻ tới từ xứ tỷ dân sẽ so tài với U23 Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên, trận đấu này nhận được sự quan tâm của báo chí xứ Kim chi và Trung Quốc.

Theo tờ Sohu của Trung Quốc, báo chí Hàn Quốc dường như chỉ để ý đến một cái tên duy nhất là tiền đạo Zhang Yuning bởi cả danh sách 25 cầu thủ U23 Trung Quốc không có cái tên nào nổi bật. Trong khi đó, các CĐV Hàn Quốc cho rằng U23 Trung Quốc chỉ gồm những cầu thủ ít tên tuổi và không được đánh giá cao tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay.

"Truyền thông Hàn Quốc chỉ tập trung vào Zhang Yuning. Cả bài viết giới thiệu về U23 Trung Quốc nhưng thực ra chỉ nói về Zhang Yuning là chủ yếu, với những thông tin như việc cầu thủ này từng được cho mượn sang Hà Lan, đã được triệu tập lên ĐTQG và ghi được 8 bàn sau 25 trận trong mùa giải vừa qua tại CLB Beijing Guoan.

Nhưng ngay cả như thế, CĐV Hàn Quốc vẫn đưa ra những nhận xét kiểu như: "Tôi không biết ai cả, nếu không nói họ khá vô danh."

"Trông danh sách có thể dự đoán họ quá yếu. Trung Quốc có lẽ sẽ là đội lép vế nhất trong bảng, khi so với Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan."

Nói một cách công bằng, CĐV Hàn Quốc không biết ai trong số 25 cầu thủ U23 Trung Quốc cả, bởi chẳng có ai đang thi đấu tốt ở châu Âu", cây viết của tờ Sohu ngậm ngùi.

Trong khi đó, báo chí Trung Quốc cũng không bất ngờ với ứng này của đối thủ, họ thừa nhận đội nhà yếu nhất bảng đấu ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay song vẫn hy vọng U23 Trung Quốc sẽ làm nên điều bất ngờ ở giải đấu này.

"CĐV Hàn Quốc chê U23 Trung Quốc toàn cầu thủ vô danh
CĐV Hàn Quốc chê U23 Trung Quốc toàn cầu thủ vô danh ở giải châu Á

Theo báo chí Hàn Quốc, đội bóng này sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở U23 châu Á năm nay. Cụ thể, cả CLB Valencia và Darmstadt đều đã có văn bản từ chối về việc nhả người do đó Lee Kang-in (Valencia) hoặc Paik Seung-ho (Darmstadt 98) U23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, do đó bộ đôi cầu thủ này đều không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan cùng với các đồng đội.

Ngoài hai cầu thủ kể trên, đội bóng xứ Kim Chi còn không có sự phục vụ của hai ngôi khác là Hwang Hee Chan (Salzburg) và Lee Seung Woo (Sint Truidense) cũng với ly do tương tự.

kênh Japan's Football Channel của Nhật Bản đã có bài viết nhận định về cục diện cạnh tranh vé đi Olympic của các đội bóng khu vực Đông Á, trang này cho rằng U23 Việt Nam và UAE, Triều Tiên là những đội bóng không dễ bị bắt nạt ở giải đấu năm nay và U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc sẽ gặp khó nếu có mặt ở bán kết.

"Tại VCK U23 châu Á 2020, các đội bóng sẽ cạnh tranh quyết liệt cho 3 tấm vé dự Olympic Tokyo. Chỉ có 3 đội bóng đứng đầu mới có được vinh dự này, tuy nhiên nếu Nhật Bản lọt vào đến bán kết, đồng nghĩa với việc các đối thủ khác chỉ cần giành chiến thắng ở tứ kết là có vé mà không cần bận tâm đến trận tranh giải ba.

Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng với Trung Quốc, Iran và Uzbekistan. Nếu vượt qua vòng bảng, nhánh đấu đang đợi họ là một trong các đối thủ tại bảng D.

Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ không phải là một cuộc chơi dễ dàng cho các đội bảng C như Hàn Quốc hay Trung Quốc nếu họ lọt vào tứ kết. Chờ đợi họ rất có thể sẽ là Việt Nam, UAE hay Triều Tiên, những đối thủ không hề dễ chơi.

Hơn nữa, ai cũng biết tính chất của vòng loại Olympic (chỉ lấy 3 suất) còn khó nhằn hơn vòng loại World Cup nhiều, nơi có đến 4,5 suất cho châu Á", tờ Sport Seoul của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của Japan's Football Channel.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN