Thứ tư, 08/05/2024 | 01:09
RSS

Cầu thủ nữ Việt Nam rộng đường xuất ngoại sau World Cup

Thứ ba, 25/07/2023, 16:56 (GMT+7)

Trong khi các cầu thủ bóng đá nam gian nan tìm kiếm cơ hội tại nước ngoài thì cầu thủ nữ đứng trước cơ hội lớn xuất ngoại.

Cầu thủ nữ Việt Nam rộng đường xuất ngoại sau World Cup

Huỳnh Như (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng đội ở Lank FC ăn mừng bàn thắng. Ảnh: INT.

Sau Huỳnh Như, nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam dự World Cup 2023 đã lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ châu Âu.

Những người triển vọng

Trong lần đầu tham dự World Cup, bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu không thể khó hơn với sự góp mặt của Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nhưng điều đó lại giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được chú ý và tìm hiểu nhiều hơn.

Trên bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá thế giới gần đây, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 32, hạng 5 châu Á, chỉ sau Australia, Trung Quốc Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong số các đội tham dự World Cup nữ 2023, có tới 9 đội đứng thấp hơn đội nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới.

Bên cạnh đó, vị thế của thầy trò Mai Đức Chung trên trường bóng đá quốc tế không hề thấp. Đội nữ Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á với 3 lần vô địch AFF Cup và giành 8 Huy chương Vàng SEA Games.

Phân tích trên chuyên trang Opta, cây bút Jessa Braun nhấn mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Các cô gái Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ trong các trận giao hữu trước những đội thủ rất mạnh như Đức, New Zealand và mới đây là Tây Ban Nha.

Tất nhiên, đội nữ Việt Nam khó có thể mơ mộng thắng Mỹ, hay Hà Lan, kể cả có điểm trước Bồ Đào Nha. Điều quan trọng là các nữ tuyển thủ Việt Nam thể hiện được nỗ lực, sự tiến bộ qua từng trận đấu và có được trải nghiệm hữu ích để tiếp tục phát triển trong tương lai.

World Cup 2023 và bảng E “tử thần” sẽ là sân khấu để nhiều cầu thủ nữ Việt Nam chứng tỏ năng lực trước những nhà tuyển mộ châu Âu, và đồng thời trở thành đường băng cho những gương mặt sáng giá “cất cánh”.

Nguyễn Thị Thanh Nhã nổi lên như là cầu thủ chạy cánh hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam. Cô gái quê Hà Nội sở hữu kĩ thuật khéo léo cùng những pha bứt tốc ấn tượng. Mới 21 tuổi nhưng Thanh Nhã đã có 2 Huy chương Vàng SEA Games, được tham dự World Cup 2023, cũng như gây ấn tượng với pha bứt phá thần tốc chọc thủng lưới đội tuyển nữ Đức, đội bóng đang thứ 2 trên bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Bàn thắng này giúp cầu thủ có biệt danh “cơn lốc đường biên” lọt vào tầm ngắm nhiều câu lạc bộ nữ ở châu Âu.

Được biết, một câu lạc bộ của Đức bày tỏ mong muốn chiêu mộ Thanh Nhã và sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán với lãnh đạo đội nữ Hà Nội I, đơn vị chủ quản của Thanh Nhã. Hiện, đội nữ Hà Nội I muốn cuộc trao đổi diễn ra sau World Cup nữ 2023, điều đó giúp tiền đạo sinh năm 2001 tập trung thi đấu. Theo thông tin ban đầu, đội bóng nước Đức sẵn sàng trả Thanh Nhã mức lương 5.000 USD/tháng và nếu hợp đồng được ký kết, cô gái quê Hà Nội sẽ lập kỷ lục về mức lương dành cho cầu thủ nữ. Trước đó, Huỳnh Như nhận mức lương 1.500 USD/tháng tại Lank FC.

Cầu thủ nữ Việt Nam rộng đường xuất ngoại sau World Cup

Tiền đạo Phạm Hải Yến (giữa). Ảnh: INT.

Tiền vệ Dương Thị Vân nhiều khả năng xuất ngoại sau World Cup 2023. Ở cuộc đối đầu với đội New Zealand, Vân được huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 5-4-1 của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhiệm vụ của cô rất rõ ràng: Tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự và luân chuyển bóng. Trong trận này, Dương Thị Vân chơi xuất sắc với 11 pha tranh chấp thành công, đạt tỷ lệ 78%; 1 pha can thiệp và 6 tình huống tắc bóng chính xác.

Mặc dù có sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội, song nữ tuyển thủ Việt nam có 3 lần khiến đối phương phạm lỗi và tỷ lệ chuyền bóng thành công của cô vẫn đạt 70%.

Với chiều cao hết sức khiêm tốn, 1m52, tuy nhiên lối chơi mạnh mẽ và khôn ngoan đã giúp Dương Thị Vân nhiều lần chiến thắng trong các pha đấu tay đôi trước những cầu thủ cao to của New Zealand. Với những gì thể hiện trong những trận giao hữu vừa qua trước Pháp, Đức hay New Zealand, Dương Thị Vân sẽ là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Mai Đức Chung tại World Cup nữ 2023.

Nếu thể hiện tốt như trong trận gặp New Zealand, việc Dương Thị Vân được nhiều đội bóng nước ngoài quan tâm và đề nghị chuyển nhượng cũng là sự ghi nhận cho cá nhân cầu thủ này và bóng đá nữ Việt Nam.

Phạm Hải Yến là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Đóng vai trò như người hùng thầm lặng, Hải Yến không ghi bàn thắng quá nhiều nhưng cô luôn là người hỗ trợ Huỳnh Như tối đa trong việc thu hút các vệ tinh xung quanh, qua đó tạo điều kiện cho đồng đội tỏa sáng. Mặc dù rất khó để chọc thủng lưới những đội tuyển hàng đầu thế giới, nhưng sự hiện diện của Hải Yến trên sân luôn đem lại những kỳ vọng nhất định trong những tình huống tổ chức phản công.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung hy vọng đội nữ Việt Nam làm nên lịch sử bằng 1 bàn thắng tại World Cup 2023, và Hải Yến được kỳ vọng sẽ thực hiện được điều đó. 3 năm trước, Hải Yến từng có cơ hội gia nhập Lank FC, nhưng đôi bên gặp những vướng mắc về giấy tờ, điều đó khiến cầu thủ Hà Nội không thể xuất ngoại. Vậy nên, World Cup 2023 sẽ là cơ hội cho Hải Yến thể hiện bản thân và thắp lại giấc mơ trời Âu. Ở tuổi 28, Hải Yến tự tin mình đủ trải nghiệm, vững vàng tâm lý và kỹ năng thích nghi cho một cuộc phiêu lưu mới.

Cầu thủ nữ Việt Nam rộng đường xuất ngoại sau World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại New Zealand. Ảnh: INT.

Bài học từ Huỳnh Như

Tháng 8/2022, bóng đá nữ Việt Nam sang trang mới khi lần đầu tiên một cầu thủ trong nước xuất ngoại thi đấu. Việc Huỳnh Như chuyển đến Lank FC, đội bóng thuộc giải Vô địch nữ quốc gia Bồ Đào Nha khiến nhiều người hâm mộ trong nước cảm thấy tự hào xen lẫn âu lo. Bởi tiền đạo quê Trà Vinh quyết định thử sức ở môi trường bóng đá châu Âu khi cô đã bước sang tuổi 30, qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và cùng với đó, những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa cũng như sự khác biệt về thể chất, cách chơi bóng được coi là thử thách khắc nghiệt.

Mặc dù vậy, nữ tuyển thủ Việt Nam đã nhanh chóng tạo dựng thành công chỗ đứng tại Lank FC. Kết thúc giải Vô địch quốc gia bóng đá nữ Bồ Đào Nha, Lank FC hoàn thành mục tiêu trụ hạng, thậm chí đội bóng này leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Trong đó, Huỳnh Như gây ấn tượng mạnh mẽ với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 22 lần ra sân cho Lank FC.

Đặc biệt, với 2 bàn và 1 kiến tạo trong trận Lank FC gặp Famalicao, cô còn nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Trước Huỳnh Như, câu chuyện cầu thủ xuất ngoại của bóng đá Việt Nam vẫn chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh “du học”, hoặc nói thẳng ra các hợp đồng đều mang yếu tố thương mại do đơn vị chủ quản với các doanh nghiệp đứng sau “đạo diễn”. Từ Lê Huỳnh Đức đến Lifan (Trung Quốc) năm 2001, Công Vinh đến Leixoes SC (Bồ Đào Nha) và sau đó Sapporo (Nhật Bản), gần đây là Văn Hậu (Heerenveen – Hà Lan), Quang Hải (Pau FC – Pháp), hay Văn Toàn (Seoul E-Land – Hàn Quốc), Công Phượng (Yokohama FC – Nhật Bản)… đều thất bại ở góc nhìn chuyên môn.

Văn Lâm được coi là cầu thủ thi đấu nước ngoài thành công nhất. Nhưng nên nhớ thủ môn này được đào tạo ở nước ngoài, và đồng thời Lâm “tây” cũng chỉ để lại dấu ấn ở Thái Lan rồi nhạt nhòa tại Nhật Bản. Cuối cùng Văn Lâm vẫn chọn V-League là điểm trở lại để cứu cánh sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia.

Quang Hải, cầu thủ tài năng nhất lứa 97 - 99 cũng hứng chịu thất bại ở giải hạng Nhì nước Pháp và cũng trở lại Việt Nam khoác áo Công an Hà Nội. Xâu chuỗi lại hành trình xuất ngoại của bóng đá nam chỉ ra vấn đề chung là trình độ giữa cầu thủ Việt Nam so với nhóm đầu châu Á và thế giới vẫn còn khoảng cách rất lớn.

Lịch sử xuất ngoại của cầu thủ nữ Việt Nam chậm hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp nam, song bóng đá nữ Việt Nam lại sớm gặt hái được thành quả. Lank FC, được thành lập năm 2019 là câu lạc bộ dày công theo dõi sự chuyển mình của bóng đá nữ Việt Nam, từ AFF Cup 2020, SEA Games 30 và vòng loại Olympic Tokyo 2020. Đội bóng này năm 2020 từng đề nghị chuyển nhượng 3 nữ tuyển thủ Việt Nam và đều chơi trên hàng công, gồm: Huỳnh Như, Hải Yến và Tuyết Dung. Nhưng với nhiều lý do, phải đến năm 2022 chỉ có Huỳnh Như đến Lank FC, trở thành người mở đường cho bóng đá nữ Việt Nam.

Nhìn nhận về học trò sau 1 năm khoác áo Lank FC, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: Huỳnh Như có nền tảng kỹ thuật và tốc độ tốt, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Những yếu tố này giúp Như có thể thích ứng tốt với môi trường bóng đá tại châu Âu. Tôi rất vui khi chứng kiến cầu thủ đội trưởng đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội ra sân, thậm chí ghi bàn tại Bồ Đào Nha. Qua đó thấy rằng, cầu thủ nữ Việt Nam có khả năng chơi bóng ở nước ngoài và tôi mong bóng đá nữ sẽ có nhiều cầu thủ đi tiếp con đường của Huỳnh Như.

Huỳnh Như không biết tiếng Bồ Đào Nha khi mới xuất ngoại. Nhưng thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam luôn duy trì được trạng thái lạc quan và bằng nhiều cách, xây dựng mối quan hệ rất tốt với các đồng đội mới. Việc tặng các món quà Việt Nam và thường xuyên sinh hoạt với đồng đội tại Lank đã xóa đi những khoảng cách từ ngôn ngữ đến văn hóa, từ phòng thay đồ đến sân tập và thi đấu.

Cô không ngại ngần thể hiện điệu nhảy “See tình” khi ghi bàn. Sau giờ thi đấu, Huỳnh Như đi ăn cùng các đồng đội và thỉnh thoảng, cô tự nấu một vài món ăn Việt Nam mời mọi người.

Bên cạnh đó, Huỳnh Như có được sự hỗ trợ hiệu quả của một ê-kíp đứng sau. Điều đó giúp cô tự tin bước lên, chủ động trong mọi việc và tự mình phá vỡ mọi rào cản. Tất cả những yếu tố đó đã giúp tiền đạo đội tuyển Việt Nam hòa nhập cực nhanh với Lank.

Như tiền đạo quê Trà Vinh chia sẻ, sau khi đội được hưởng đá phạt đền, cô chủ động đề nghị cho mình được thực hiện và đã thành công. “Khi vào trận đấu, ai tự tin nhất thì trao đổi để nhận quyền thực hiện các quả đá phạt. Tôi đã đề nghị các đồng đội hãy để tôi thực hiện. Rất may nó đã thành bàn”, Huỳnh Như cho biết.

Huỳnh Như thi đấu thành công tại môi trường bóng đá châu Âu như Bồ Đào Nha sẽ tác động rất lớn đến hướng đi của bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhiều cầu thủ cần có sự chuẩn bị chu đáo, quyết đoán hơn trước cơ hội xuất ngoại, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu duy trì vị thế sau khi đã giành suất tham dự World Cup 2023.

Huỳnh Như cho biết: “Có rất nhiều cầu thủ nữ Việt Nam giỏi và đủ trình độ để chơi bóng tại Bồ Đào Nha cũng như châu Âu. Tôi hy vọng trong tương lai các câu lạc bộ cũng như Liên đoàn sẽ tạo điều kiện nhiều hơn để các cầu thủ có cơ hội trải nghiệm và thử thách mình. Với tôi, khi mới sang Bồ Đào Nha thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi có ước mơ và luôn cố gắng để thực hiện điều đó. Tôi nỗ lực tập luyện, đồng thời tâm niệm rằng cứ nỗ lực hết khả năng và chờ đợi, cơ hội sẽ đến. Việc của mình là nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân”.

Thành Nam
Theo Giáo dục & Thời đại