Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:35
RSS

Cầu thủ Italia bị lên án vì hành vi chơi xấu đối thủ trong trận chung kết

Thứ hai, 12/07/2021, 09:02 (GMT+7)

Trung vệ của ĐT Ý, Chiellini đã bị lên án với hành động xấu chơi đối với cầu thủ đội chủ nhà trong trận chung kết Euro mới đây.

Sáng ngày 12/7, Ý và Anh đã có cuộc chạm trán trong trận chung kết Euro 2020. Hai đội thi đấu ngang ngửa nhau trong 90 phút và dắt nhau vào loạt luân lưu sau khi bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1-1.

Trên chấm luân lưu, Italia đã tỏ ra bản lĩnh hơn và đánh bại đối thủ qua đố nâng cúp vô địch. Mặc dù đã giành chiến thắng chung cuộc, tuy nhiên trung vệ Chiellini của Ý vẫn bị lên án với pha phạm lỗi thô bạo với Saka của ĐT Anh.

Cụ thể, trung vệ 36 tuổi đã có pha túm cổ tài năng trẻ của Tam sư và giật ngã về phía sau ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Ngay sau đó, Chiellini đã nhận về những tiếng la ó và huýt sáo liên tục trên khán đài.

Phát biểu về tình huống này, phóng viên Peter Smith của Sky Sports đã tỏ ra tương đối bất bình: “Đường phố, không luật lệ, đá bẩn. Hãy cứ gọi Chiellini tùy theo cách của bạn, tuy nhiên anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo ngã Saka, người đã thoát khỏi sự theo kèm trước đó”.

Chiellini bị lên án vì hành vi chơi xấu đối thủ trong trận chung kết
Chiellini bị lên án vì hành vi chơi xấu đối thủ trong trận chung kết

Ngay sau khi trận chung kết Euro 2020 kết thúc, trang báo có trụ sở ở Anh là Express đã chấm điểm toàn bộ những cái tên góp mặt tại trận chung kết Euro 2021 và tỏ ra thất vọng tột cùng với HLV của đội tuyển Anh.

"Gareth Southgate được chấm 3 điểm. Ông đã có một ngày mà không thể hiện đầy đủ những dấu ấn chiến thuật mà ông nên có. Những quyết định thay người khó hiểu để chọn ra người đá các quả phạt đền cho ĐT Anh đã gây ra một kết quả buồn cho NHM Tam Sư", trang express viết.

Với trận thua này, tuyển Anh tiếp tục vô duyên với chiếc cúp vô địch châu Âu. Còn tuyển Ý, họ lên ngôi hết sức xứng đáng. Italia là đội khép lại một trận chung kết giải vô địch châu Âu với tỷ lệ cầm bóng cao nhất lịch sử đối đầu (65,6%).

Theo thống kê, ĐT Anh chỉ có 2 chiến thắng trong 9 lần tham gia các loạt sút luân lưu ở các giải đấu lớn như World Cup hay Euro. Đây là tỷ lệ chiến thắng luân lưu thấp nhất so với bất kỳ đội tuyển châu Âu nào từng đá ít nhất 3 lần.

Tuyển Ý trở thành đội tuyển ghi bàn nhiều nhất tại Euro 2020 với 13 pha lập công, ngang bằng với thành tích của ĐT TBN. Đoàn quân áo Thiên thanh ghi bàn tại giải đấu năm nay nhiều hơn cả 2 kỳ Euro trước đó là 12 bàn. Không những thế, 13 bàn tại Euro 2020 cũng là thành tích ghi bàn tốt nhất của Azzurri tại một giải đấu lớn như Euro hay World Cup.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại