Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:12
RSS

BLV Quang Huy chỉ ra nguyên nhân khiến ĐT Anh tan mộng EURO 2020 trước Italia

Thứ hai, 12/07/2021, 08:30 (GMT+7)

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng chính việc thay đổi người không hợp lý của HLV Gareth Southgate đã khiến ĐT Anh thua Italia trong trận chung kết EURO 2020.

ĐT Anh "cầm vàng lại để vàng rơi"

Trong trận chung kết EURO 2020 diễn ra rạng sáng nay (12/7) trên sân Wembley, ĐT Anh đã có khởi đầu như mơ khi Luke Shaw ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2.

Đó là tình huống dàn dựng tấn công hoàn hảo của Tam Sư. Luke Shaw là người phát động từ bên cánh trái, bóng qua chân Harry Kane trước khi chuyển tới cho Kieran Trippier bên cánh phải thực hiện đường kiến tạo hoàn hảo cho Shaw dứt điểm hạ gục thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Tuy nhiên, lợi thế đã không được ĐT Anh duy trì đến hết trận khi họ bị gỡ hòa phút 67. Người lập công cho "Azzurri" là trung vệ Leonardo Bonucci sau một pha lên tham gia tấn công trong tình huống được hưởng phạt góc.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức và suốt thời gian thi đấu hiệp phụ. Trong loạt đá luân lưu, Italia đã thắng 3-2.

Hai người đá hỏng bên phía Italia là Andrea Belotti, Jorginho. Trong khi 3 cầu thủ được HLV Southgate đưa vào sân thay người chỉ để đá 11m là Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka đều không thắng được thủ môn Gianluigi Donnarumma, khiến Tam Sư "rơi vàng" ngay trên sân nhà.

BLV Quang Huy chỉ ra nguyên nhân khiến ĐT Anh tan mộng
BLV Quang Huy tiếc cho ĐT Anh 

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: "ĐT Anh có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa vậy mà không biết tận dụng và chỉ biết trách mình mà thôi.

Lỗi nhiều nhất theo tôi thuộc về HLV Gareth Southgate khi tính toán, thay đổi người không hợp lý, xoay chuyển thế trận quá chậm.

Có cảm giác như HLV Southgate không ngờ được Italia lại bản lĩnh, lão luyện, lì lợm đến vậy".

BLV Quang Huy nhìn nhận ĐT Anh đã nhập cuộc tốt, có bàn thắng sớm và Italia đã có phần bị "choáng", không còn là chính mình trong những phút đầu tiên.

Nhưng ĐT Anh đã không duy trì được sức ép mạnh mẽ để tìm được bàn thắng thứ 2. Càng đá, Italia càng lấy lại sự tự tin dựa trên nền tảng là hàng thủ với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Bonucci - Chiellini.

BLV Quang Huy cho biết: "Nhìn chung, Italia đã cho thấy bản lĩnh hơn Anh trong một trận đấu lớn như chung kết EURO 2020. Họ bị dẫn trước nhưng bình tĩnh lấy lại thế trận và dần đưa mọi thứ đi theo chiều hướng có lợi cho mình.

Nếu như thủ môn Jordan Pickford không xuất sắc cản phá những cú dứt điểm táo bạo của Federico Chiesa, thì có lẽ Anh còn thua trong 90 phút chứ không đi được tới hiệp phụ rồi đá luân lưu phân thắng bại".

BLV Quang Huy cho rằng đáng ra ngay đầu hiệp 2 HLV Southgate cần phải đưa ra những sự thay người để giữ vững thế trận, ghi thêm bàn thắng quyết định, chứ không đợi tới khi bị gỡ hòa mới thay người.

"Khi ĐT Anh bị gỡ hòa, rồi sau đó Italia kiểm soát bóng tốt hơn tôi đã cảm thấy bất ổn rồi. Italia là đội bóng già dơ và tinh thần họ sẽ lên rất nhiều sau khi tìm được bàn thắng. Về cơ bản, cách thay đổi người của HLV Southgate trong trận chung kết rất dở", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

ĐT Anh và giấc mộng 55 năm tan vỡ

Trước khi bước vào trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, rất nhiều CĐV kỳ vọng thầy trò HLV Gareth Southgate có thể đi vào lịch sử lần đầu tiên bước lên đỉnh cao châu Âu.

Nếu làm được điều đó, ĐT Anh sẽ một lần nữa vô địch một giải đấu lớn kể từ lần đầu bước lên đỉnh cao thế giới vô địch World Cup 1966 trên sân Wembley.

Tiếc là cuối cùng, những giọt nước mắt tiếc nuối đã lăn dài trên khuôn mặt các CĐV, cầu thủ ĐT Anh sau khi loạt đá luân lưu may rủi khép lại.

Cúp vô địch EURO 2020 đã không ở lại Anh mà theo Italia về nước. "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nói dù Anh hay Italia vô địch thì đều xứng đáng. Cả hai đội đều đã thể hiện được tố chất, năng lực của nhà vô địch. Nhưng trong trận chung kết, Italia đã nắm bắt cơ hội tốt hơn và bước lên đỉnh cao châu Âu một cách xứng đáng. Xin chúc mừng thầy trò HLV Roberto Mancini", BLV Quang Huy chia sẻ.

Với việc vượt qua ĐT Anh để lên ngôi vô địch EURO 2020, Italia đã nối dài mạch trận bất bại của mình lên con số 34 - một kỷ lục chưa biết khi nào mới dừng lại.

Nhìn cách các cầu thủ Italia hô vang tên Leonardo Spinazzola (cầu thủ bị chấn thương phải nói lời chia tay giải sau trận thắng Bỉ 2-1 ở tứ kết) là hiểu sức mạnh tập thể, sự gắn kết tuyệt vời là điểm tựa đưa "Azzurri" lên đỉnh cao châu Âu.

"Đến lúc này tôi vẫn không hiểu vì sao HLV Gareth Southgate lại đặt niềm tin hoàn toàn vào các cầu thủ trẻ ở những loạt đá luân lưu cân não. Không lẽ đó là do "dớp" hỏng phạt đền của chính Southgate chăng? (Gareth Southgate là người đá hỏng cú đá luân lưu khiến Anh thua Đức ở bán kết EURO 1996 - PV).

Thủ môn Jordan Pickford đã chơi rất tốt trong trận đấu và đến cả loạt đá luân lưu nhưng từng đó là chưa đủ. Không thể vô địch EURO lần này, tôi nghĩ ngày ĐT Anh vô địch một giải đấu lớn như EURO, World Cup sẽ còn rất xa...", BLV Vũ Quang Huy bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Tam Sư.

Tuệ Minh
Theo Dân Việt