Thứ năm, 28/03/2024 | 23:19
RSS

Cầu thủ HAGL viết tâm thư chia tay đội bóng phố Núi

Thứ sáu, 25/10/2019, 15:36 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, trung vệ Thân Thắng Toàn đã viết một bức tâm thư dài trên mạng xã hội facebook để nói lời chia tay HAGL cũng như cảm ơn chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Ít ngày sau khi V.League 2019 khép lại, nhân sự đội bóng phố Núi liên tục có sự biến động và cầu thủ đầu tiên nói lời chia tay với CLB HAGL chính là trung vệ Thân Thắng Toàn. Cách đây ít giờ, trung vệ Thân Thắng Toàn đã viết một bức tâm thư dài hơn 500 chữ trên mạng xã hội facebook để nói lời chia tay HAGL cũng như cảm ơn chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. 

Trung vệ cao 1m80 chia sẻ: "Tạm biệt thơ, tuổi học trò, tuổi trẻ, tuổi sinh viên với những trưa hè nắng gắt, với những quả bóng lăn và những đôi chân trần đam mê quên mệt mỏi... những bước đi giàu nhiệt huyết nhưng vô số những chuân chuyên... biết bao kỉ niệm và gắn bó chẳng khác nào ruột thịt... của tâm huyết, của hoài niệm... như là những thước phim sống động ở trong tôi. 

Cảm ơn tâm nguyện của chú Ba Đức đã mạng lại những sự gắn bó như trong một gia đình! Bởi chính những đam mê của chú đã thắp lên nhiệt huyết cho bao người trong đó có tôi. Cảm ơn CLB & BHL đã đồng hành trong suốt hơn 11 năm qua, trang bị những chuyên môn cùng học vấn. 

Xin được cảm ơn đồng đội của tôi-những người anh em thiện lành, đã từng gắn kết và chia sẻ cùng nhau hoà nhập trong một ngôi nhà lớn của Bắc - Trung - Nam. Các bạn đã cho tôi được cảm nhận như trong một gia đình về sự quan tâm hỗ trợ hay động viên, những kỉ niệm của chúng ta lúc thành công hay khó nhọc cùng gắn kết để vượt qua mọi khó khăn".

Thân Thắng Toàn viết tâm thư chia tay đội bóng phố Núi
Thân Thắng Toàn chính thức chia tay CLB HAGL

Bongdaplus thông tin, Thắng Toàn đã đi thi tuyển vào Học viện HAGL tới 3 lần. Dù không đậu vào học viện nhưng cầu thủ này sau đó đã được HLV Đinh Hồng Vinh tuyển vào lớp năng khiếu của HAGL. Tại giải U21 Quốc gia 2015, Thắng Toàn ra sân trong màu áo U21 HAGL... Hiện tại, Thắng Toàn chưa công bố bến đỗ mới. Được biết, anh đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Trong khi đó, trở thành Vua phá lưới nội V.League với 12 bàn thắng, Minh Vương đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều đội bóng trong nước. Thậm chí sau khi vòng 26 V.League xuất hiện tin đồn cầu thủ này sẽ đầu quân cho Á quân TP.HCM ở mùa giải 2020.

Trước đó, phát biểu trong phòng họp báo, HLV Lee Tae Hoo tỏ ra vui mừng với chiến thắng của đội nhà, đồng thời chia sẻ ý định  đưa Công Phượng về nước thi đấu và tự tin giúp cầu thủ này thành công trong tương lai.

"Ra nước ngoài chơi bóng là một thành công của Phượng. Tuy nhiên, ngồi dự bị quá lâu là điều không tốt cho một cầu thủ tài năng. Quy tắc trong bóng đá là cầu thủ phải được thi đấu thường xuyên.

Tôi chưa biết tương lai như thế nào, nhưng tôi đã bàn với BLĐ HAGL về trường hợp của Công Phượng. Tôi hi vọng Công Phượng sẽ về Việt Nam thi đấu ở mùa giải 2020. Tôi tự tin sẽ giúp cho Công Phượng thành công hơn nữa trong tương lai", HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Tuy nhiên, thông tin HAGL có thể "giải cứu" Công Phượng đã bị chính bầu Đức bác bỏ. Theo đó, tiền đạo này vẫn sẽ thực hiện hết hợp đồng 1 năm tại Bỉ.

Liên quan đến CLB HAGL, những ngày vừa qua, đội bóng phố Núi đang tiến hành thủ việc trung vệ Việt kiều người Mỹ sinh năm 1997, Stevens. Trước đó, Stevens đã tập luyện cùng U21 HAGL để chuẩn bị cho VCK U21 Quốc gia diễn ra tại Pleiku vừa kết thúc mới đây.

Theo tiết lộ từ BHL HAGL, đội bóng đang cân nhắc việc ký hợp đồng với Stevens sau những gì cầu thủ trẻ này thể hiện trong thời gian vừa qua. Nếu điều này xảy ra thì cầu thủ Việt kiều sẽ là tân binh đầu tiên của đội bóng phố núi cho mùa giải V-League 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN