Thứ năm, 28/03/2024 | 16:56
RSS

Cầu thủ Công Vinh "sủng ái" nhất bị đội bạn bỏ bóng đạp người thô bạo

Thứ hai, 13/02/2017, 19:05 (GMT+7)

Âu Văn Hoàn của CLB TPHCM bị Lê Quốc Phương của FLC Thanh Hóa đạp vào người đầy thô bạo.

Thêm một tình huống bạo lực thô thiển xảy ra ở vòng 5 V-League khi cầu thủ trẻ Lê Quốc Phương của FLC Thanh Hóa đạp vào Âu Văn Hoàn, cầu thủ được chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh quý mến.

Tình huống phạm lỗi thô thiển của Quốc Phương với đàn anh Âu Văn Hoàn xảy ra ở phút 79 của trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và CLB TP HCM trên sân Thanh Hóa. 

Âu Văn Hoàn. Ảnh: Internet

Trước đó, Quốc Phương đã bị một thẻ vàng nên có thể nói, việc trọng tài Trần Xuân Nguyện không rút thẻ vàng thứ hai để đuổi cầu thủ trẻ này khỏi sân là điều khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu.

Nếu Quốc Phương bị đuổi, rất có thể CLB TP HCM của Lê Công Vinh đã không thủng lưới ở những phút bù giờ. Sau trường hợp phạm lỗi thô thiển của tiền đạo Samson với cầu thủ trẻ Châu Ngọc Quang (HAGL), người hâm mộ Việt Nam tiếp tục chờ đợi để xem VPF sẽ "giải quyết" thế nào về tình huống này sau những gì họ đã "giải quyết" với tình huống của tiền đạo Samson - CLB Hà Nội ở vòng 4.

Không biết, giám sát trọng tài và giám sát trận đấu có ghi lại tình huống này trong báo cáo gửi về BTC giải hay không. Chúng ta cùng chờ xem, VPF sẽ "giải quyết" thế nào về tình huống này sau những gì họ đã "giải quyết" với tình huống của Samson ở vòng 4.

Lưu ý, là trước vòng 5 V-League 2017, Công ty VPF, BTC các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã có cuộc họp cùng các thành viên Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tăng cường phối hợp trong các công việc liên quan đến công tác quản lý, tổ chức và điều hành các giải đấu.

Cuộc hẹn "bất ngờ" cùng cầu thủ Âu Văn Hoàn. Nguồn: Yan

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus