Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:55
RSS

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đang hưởng quả ngọt

Thứ năm, 27/04/2017, 16:02 (GMT+7)

Đó là lời nhận xét của cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam về đội bóng của bầu Đức, sau khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Chia sẻ trên trang thể thao văn hóa, cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam Triệu Quang Hà đánh giá cao những lò đào tạo trẻ danh tiếng như Hà Nội, HAGL, đã trình làng được nhiều gương mặt cầu thủ ưu tú. Đó là tín hiệu đáng mừng không chỉ cho CLB nói riêng mà cho cả V.League lẫn nền bóng đá nước nhà.

“Sự xuất sắc của những cầu thủ trẻ như Quang Hải (Hà Nội), Ngọc Quang (HAGL), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)… chính là những điểm chấm phá ấn tượng của giai đoạn lượt đi V-League.

Dù các em mới ở đội tuổi 19, đôi mươi nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng ở CLB là rất rõ nét. Nó cho thấy hướng đi đúng và hiệu quả từ công tác đào tạo bóng đá trẻ của một số CLB.

Thực sự, tôi không hề cảm thấy bất ngờ khi các em tạo được dấu ấn ở sân chơi V-League bởi trước đó Hà Nội hay HAGL đã có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu rất tốt. Tôi ví dụ như HAGL có Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường. Hà Nội có Duy Mạnh, Hùng Dũng… Rõ ràng, các CLB này đang được tận hưởng những thành quả ngọt ngào từ công tác đào tạo trẻ”.

Một HAGL với nòng cốt là lứa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... kết hợp với lứa đàn em kế cận như Ngọc Quang  đang trình diễn một thứ bóng đá đẹp mặt tại V-League 2017. Dù HAGL chưa đạt được thứ hạng cao sau giai đoạn lượt đi nhưng rõ  ràng các em đã khiến các đối thủ phải dành sự tôn trọng và e ngại”.

HLV Quang Hà đánh giá cao cách làm bóng đá của bầu Đức. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó,cựu cầu thủ nổi tiếng khẳng định, việc đầu tư tốt cho công tác đào tạo trẻ chính là mấu chốt để tạo ra sự ổn định và thành công lâu bền của các đội bóng.

“Trong quá khứ, nhiều đội bóng của Việt Nam giành giật danh hiệu bằng cách đổ núi tiền vào việc mua sắm, chuyển nhượng cầu thủ giỏi nhằm nhanh chóng đạt được thành tích. Tuy nhiên, trên thực tế sau một vài năm hết tiền thì đồng nghĩa với việc kết quả đi xuống, thậm chí có đội bóng bị xóa sổ. Đó là bài học cho các CLB và cả một nền bóng đá.

Thực sự, muốn làm bóng một cách chuyên nghiệp và lâu bền thì công tác đào tạo trẻ phải được đầu tư và có một vị trí xứng tầm trong cách phát triển của một CLB. Chính sự thành công của công tác đào tạo trẻ của Hà Nội, HAGL, Viettel hay PVF… trong thời gian vừa qua như là một lời khẳng định, đầu tư tốt cho việc đào tạo trẻ thì sớm muộn gì cũng sẽ được hưởng trái ngọt”, Triệu Quang Hà khẳng định.

Triệu Quang Hà sinh năm 1975 tại Thanh Hóa. Ông trưởng thành từ bóng đá Thanh Hóa và trụ cột của đội tuyển Việt Nam tham dự Sea Games 19 và sau, tuy vậy những chấn thương nặng gặp phải sau đó đã khiến cho cầu thủ tài năng này phải giải nghệ sớm.

 

Lứa Công Phượng và HAGL gánh team cho cả V.League. Nguồn: Vlog Minh Hải 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus