Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:37
RSS

“Cậu bé Google” xuất sắc dành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Chủ nhật, 27/08/2017, 15:49 (GMT+7)

Phan Đăng Nhật Minh (trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị) là thí sinh xuất sắc dành chiếc vòng nguyệt quế của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.

Sáng 27/8, sau hơn 2 tiếng tranh tài, chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia lần thứ 17, giải quán quân đã thuộc về Phan Đăng Nhật Minh học sinh trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị.

Phan Đăng Nhật Minh

Phan Đăng Nhật Minh dành vòng nguyệt quế trong trận chung kế Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh PNVN

Trận chung kết là cuộc so tài giữa 4 thí sinh xuất sắc nhất: Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), Phạm Huy Hoàng (THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) và Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận).

Với sự tự tin của mình, “cậu bé Google” đã rất xuất sắc ở những chặng cuối, giành 300 điểm và là người giành chiến thắng chung cuộc. Với 240 điểm, Phạm Huy Hoàng đã trở thành á quân. Phạm Thọ Quốc Long và Hà Việt Hoàng cùng chia sẻ giải 3.

Cậu bé google

"Cậu bé google" là biệt danh của nhà vô địch Olympia lần thứ 17. Ảnh KTĐT

Trong phần thi đầu tiên là phần Khởi động, chàng trai Quảng Trị đã vượt qua 12 câu hỏi của chương trình và ghi được 70 điểm, đứng cuối đoàn leo núi và kém người dẫn đầu 30 điểm. Thế nhưng đến Vượt chướng ngại vật Nhật Minh tỏ ra rất bản lĩnh, lội ngược dòng mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Tiếp tục giữ vững phong độ ở phần thi Tăng tốc và Về đích, Nhật Minh đã trở thành nhà leo núi nhanh nhất, trở thành quán quân của Olympia thứ 17.

Được biết, trước đó, Phan Đăng Nhật Minh từng tham gia trò chơi truyền hình “Chinh phục” dành cho học sinh bậc THCS vào năm 2014 và gây ấn tượng với khán giả bằng cách suy luận nhanh, trả lời siêu tốc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN