Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:52
RSS

Cát Phượng: 'Không nghĩ mình lại nhận được giải diễn viên chính xuất sắc'

Thứ năm, 14/05/2020, 10:15 (GMT+7)

Cát Phượng vừa dành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim Hạnh phúc của mẹ. Cô nói rằng, không nghĩ 1 diễn viên hết thời như mình lại nhận được 1 giải danh quý như thế này.

Cát Phượng: Không nghĩ 1 diễn viên hết thời như mình lại nhận được giải như vậy
Cát Phượng: Không nghĩ 1 diễn viên hết thời như mình lại nhận được giải như vậy

Mới đây, Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải Cánh diều vàng hạng mục phim truyện điện ảnh xuất sắc cho phim Hạnh phúc của mẹ. Việc bộ phim của đạo diễn Huỳnh Đông, do Cát Phượng đóng chính vượt qua phim Hai Phượng, Mắt biếc giành giải khiến công chúng bất ngờ, ngỡ ngàng.

Ngoài giải thưởng Cánh diều vàng dành cho bộ phim, Hạnh phúc của mẹ còn đạt 6 giải khác như: Nữ diễn viên chính xuất sắc (Cát Phượng), Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc... Chia sẻ về giải thưởng này, Cát Phượng cho biết cô không nghĩ 1 diễn viên hết thời như mình lại nhận được 1 giải danh quý như thế này.

"Tôi luôn cho mình là một diễn viên hết thời. Hết thời ở đây nghĩa là thời diễn của mình đã không còn vì tôi không còn đam mê nhận show diễn vì không còn mê diễn. Riêng nhân vật Mẹ Tuệ tôi quá cảm với nhân vật này bởi tôi đi làm thiện nhiều và tôi đã từng chứng kiến quá nhiều những hoàn cảnh như vậy. Đau lắm, thương lắm nên tôi cảm được và diễn được vai này như không diễn.

Cát Phượng: Không nghĩ 1 diễn viên hết thời như mình lại nhận được giải như vậy
Cát Phượng cho rằng đã diễn vai mẹ Tuệ mà như không diễn.

Cát nhận vai Mẹ Tuệ này và diễn để dành tặng riêng cho những Người mẹ đơn thân, mang trong mình căn bệnh ung thư không biết còn bên cạnh con mình giờ phút nào nhưng vẫn kiên cường chống chọi, bất chấp mọi thứ, hy sinh mọi điều để lại cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể.

Có lẽ ông Tổ không cho tôi lui nghề vì còn nghiệp. Nhưng... nguyện xin Tổ Nghiệp: nếu tôi còn nghiệp nghề hãy cho tôi sự may mắn ở nghiệp nhà sản xuất và đạo diễn. Còn nghiệp diễn cho tôi được rút về phía sau".

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN