Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:01
RSS

Cặp vợ chồng 'hờ' ở Lạng Sơn mua hàng chục kg pháo lậu để dành đến Tết đốt

Chủ nhật, 18/08/2019, 11:09 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vừa bắt quả tang cặp vợ chồng 'hờ' vận chuyển hàng chục kg pháo lậu để dành đến Tết đốt.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Văn Bảy (SN 1971, trú tại huyện Lục Nam, Bắc Giang) và Đặng Thị Hoan, (SN 1971, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Trước đó, ngày 12/8 Công an huyện Cao Lộc làm nhiệm vụ tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đi xe mô tô BKS 12K7-7768 đang vận chuyển hàng cấm.

Cặp vợ chồng 'hờ' ở Lạng Sơn mua hàng chục kg pháo lậu để dành đến Tết đốt

Lê Văn Bảy và Đặng Thị Hoan bị công an bắt giữ. Ảnh: C.A Lạng Sơn

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 10 giàn pháo loại 36 quả/giàn, có tổng trọng lượng là 14kg. Qua điều tra ban đầu công an xác định hai đối tượng là Lê Văn Bảy và Đặng Thị Hoan.

Theo đó, cả hai sống với nhau như vợ chồng. Ngày 12/8, Bảy đã bàn bạc với Hoan mua pháo để dành đến Tết đốt, nên đã rủ nhau mua số pháo trên của một người tên Ban, trú tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc với giá 1 triệu đồng.

Khi hai đối tượng đang trên đường mang số pháo trên về nhà cất giấu thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Hiện Công an huyện Cao Lộc đang tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Thiên Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN