Chủ nhật, 12/07/2026 | 07:05
RSS

Cập nhật nóng: Mỹ nối lại tấn công Iran; Oman đề xuất tạo ra hai hành lang hàng hải ở eo biển Hormuz

Chủ nhật, 12/07/2026, 07:05 (GMT+7)

CNN dẫn lời một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề eo biển Hormuz cho biết, Oman đã đề xuất tạo ra hai hành lang ở eo biển. Ý tưởng đã được các quan chức Iran tham gia đàm phán gửi về Tehran để xem xát.

Tàu thuyền trong eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Mỹ xác nhận tiếp tục tấn công Iran

Quân đội Mỹ cho biết họ đã bắt đầu vòng tấn công thứ ba nhằm vào Iran trong tuần này để đáp trả vụ tấn công vào một con tàu đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã "tấn công trắng trợn" một tàu container treo cờ Síp đang đi qua eo biển Hormuz, và một thành viên thủy thủ đoàn đang mất tích.

"Iran đã được trao thêm một cơ hội nữa để chứng minh việc tuân thủ Bản ghi nhớ sau khi bị quy trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó vào các tàu thương mại, nhưng một lần nữa lại thất bại", CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công bắt đầu lúc 7:15 chiều giờ ET (7h15 sáng giờ Hà Nội), và một quan chức Mỹ cho biết chúng vẫn đang tiếp diễn.

CENTCOM cho biết Mỹ đang "gây ra tổn thất nặng nề" theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

“Iran đã đưa ra một quyết định sai lầm. Giờ thì họ phải trả giá” - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên mạng xã hội

PressTV của Iran cho biết, các vụ nổ đã làm rung chuyển các thành phố Bushehr và Assaluyeh ở miền nam Iran.

Iran bắn tàu buôn, đóng cửa eo biển Hormuz

Trong diễn biến mới nhất, sáng nay 12/7 giờ Hà Nội Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz sau khi bắn cảnh cáo một tàu buôn ở đây.

Tuyên bố của IRCG lên án “sự can thiệp từ bên ngoài của các thế lực nước ngoài” dưới hình thức một số tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển bằng “các tuyến đường trái phép”.

Quân đội Iran cũng làm rõ rằng lực lượng này buộc phải tấn công con tàu đang cố gắng đi qua eo biển bằng tuyến đường trái phép với hệ thống bị tắt để ngăn chặn nó.

“Trước tình trạng bất ổn do sự can thiệp bất hợp pháp của các bên ngoài gây ra, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi sự can thiệp của Mỹ vào khu vực chấm dứt” - tuyên bố nêu rõ. “Không một tàu thuyền hay phương tiện hải quân nào được phép đi qua.”

Vào giữa tháng 6, Tehran và Washington đã ký một bản ghi nhớ dự kiến chấm dứt xung đột quân sự. Tuy nhiên, vào đêm 7/7 rạng sáng 8/7, Mỹ đã nối lại các cuộc không kích. Theo Tổng thống Donald Trump, đây là phản ứng trước hành động của Iran nhằm vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Ông đe dọa sẽ leo thang các cuộc tấn công nếu tình hình tương tự tái diễn.

Để đáp trả, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao nước này gọi hành động gây hấn của Washington là sự vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận đã đạt được.

Hai hành lang hàng hải

Oman đã chuẩn bị một đề xuất để quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz thông qua hai tuyến đường được kiểm soát riêng biệt - CNN cho biết.

Theo thỏa thuận, hiện vẫn chưa được hoàn thiện, cả hai hành lang sẽ vẫn mở. Hành lang phía Nam, đi qua vùng biển thuộc lãnh thổ Oman, sẽ cho phép tự do hàng hải như trước chiến tranh.

Các tàu thuyền đi qua Hành lang phía Bắc, xuyên qua vùng biển thuộc lãnh thổ Iran, sẽ cần sự chấp thuận trước từ Iran, mặc dù theo thỏa thuận sẽ không áp dụng bất kỳ khoản phí nào.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp người đồng cấp Oman, Sayyid Badr Albusaidi, tại Muscat hôm thứ Bảy, trong đó hai bên đã thảo luận về các cơ chế nhằm đảm bảo an toàn cho việc lưu thông tàu thuyền trên tuyến đường thủy này.

Theo nhà báo Barak Ravid của Axios, phái đoàn Iran đã trình lên Tehran ý tưởng về hai tuyến đường hàng hải qua eo biển Hormuz để xem xét. Trước đó, trích dẫn các quan chức Mỹ, ông cho biết hôm thứ Bảy, Mỹ đã yêu cầu Iran công nhận sự thông suốt của eo biển và hứa sẽ ngừng tấn công các tàu thương mại.

V.N (Theo RN)
Theo Dân Việt