Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:43
RSS

Cần Thơ: Lao động nữ được nghỉ làm để trông con tránh bão số 16

Thứ hai, 25/12/2017, 19:23 (GMT+7)

UBND TP. Cần Thơ đã ký quyết định cho phép người lao động nữ được nghỉ đến hết chiều 26/12 để trông con nhỏ tránh bão số 16.

Cần Thơ: Lao động nữ được nghỉ làm để trông con tránh bão số 16
Cần Thơ: Lao động nữ được nghỉ làm để trông con tránh bão số 16. Ảnh báo Lao động

Ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, trước diễn biến bất thường của bão 16 và theo dự báo nếu bão vào đất liền sẽ ảnh hưởng rất lớn nên tỉnh đã cho các cháu học sinh nghỉ học, theo báo Dân trí. 

Tuy nhiên, việc này làm nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc trông giữ con em mình. Tỉnh đã cho nữ viên chức, công chức, người lao động nghỉ việc từ chiều 25-26/12 để ở nhà trông con.

Theo văn bản UBND TP Cần Thơ, nhằm chủ động ứng phó với bão Tembin (bão 16), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Thủ trưởng cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận, huyện và giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho phép nữ viên chức, công chức và người lao động có con nhỏ đang làm việc tại đơn vị nghỉ việc từ chiều 25/12 đến hết 26/12 để chăm con.

Cần Thơ: Lao động nữ được nghỉ làm để trông con tránh bão số 16
UBND TP Cần vừa có thông báo cho nữ viên chức, công chức, lao động nữ được nghỉ việc từ chiều 25 đến hết 26/12 để chăm con. Ảnh Dân trí

Dù là địa phương nằm sâu trong đất liền, ít bị ảnh hưởng của bão số 16; tuy nhiên, TP.Cần Thơ vẫn chuẩn bị kỹ các phương án để ứng phó. Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống chỉ đạo, bắt đầu từ chiều 25/12, ngành giáo dục TP sẽ cho tất cả các sinh viên và học sinh nghỉ học đến hết ngày 26/12. Cũng từ chiều 25/12, TP sẽ cấm tất cả các tàu du lịch rời bến, các bến khách ngang sông Hậu cũng tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới nhất, báo Lao động đưa tin. 

Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cũng yêu cầu UBND các quận, huyện chuẩn bị máy phát điện dự phòng phòng sự cố mất điện, để đảm bảo thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân về bão số 16 cũng như giải pháp ứng phó. 

Nếu cần thiết các địa phương xuất kinh phí dự phòng hỗ trợ các hộ nghèo mua vật dụng chằng chống nhà cửa. Ngoài ra, cần tập trung di dời người già và trẻ em sống trên các cồn, các khu vực lồng bè vào nơi an toàn. Mọi giải pháp phải lấy an toàn tính mạng của người dân là trên hết…

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN