Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:44
RSS

Bão Tembin uy hiếp Nam Bộ, Sài Gòn di dời 5.000 hộ dân

Thứ hai, 25/12/2017, 13:42 (GMT+7)

Huyện Cần Giờ đã tổ chức di dời 5.000 hộ dân sinh sống ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn. Trong đó, ưu tiên cho người già và trẻ em.

Bão Tembin uy hiếp Nam Bộ, Sài Gòn di dời 5.000 hộ dân. Ảnh Tri thức trực tuyến.
Bão Tembin uy hiếp Nam Bộ, Sài Gòn di dời 5.000 hộ dân 

Sài Gòn di dời 5.000 hộ dân 

Lúc 10h50, trao đổi với PV báo điện tử Tri thức trực tuyến, ông Lê Minh Dũng (Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ) cho biết đến trưa ngày 25/12, huyện đã cơ bản hoàn thành xong công tác ứng phó với bão số 16 Tembin. Theo đó, huyện Cần Giờ đã tổ chức di dời 5.000 hộ dân sinh sống ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn. Trong đó, ưu tiên cho người già và trẻ em. 

Còn tại xã đảo Thạnh An, huyện tổ chức di dời dân tại chỗ. Người dân sẽ tạm sinh sống tại các công trình kiên cố có thể phòng chống bão như trường THCS, trường tiểu học hay Ban chỉ huy quân sự của xã.

133 người dân sinh sống tại các lồng bè cũng đã được đưa vào bờ an toàn. “Với những hộ dân không đồng ý di dời, chúng tôi sẽ tiền hành cưỡng chế. Tuy nhiên, các hộ dân sau khi được vận động đã chấp nhận vào bờ”, ông Dũng nói.

Huyện Cần Giờ hiện có 850 tàu cá, phương tiện đánh bắt. Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, 794 tàu thuyền đánh bắt ven bờ với 2.330 thuyền viên đã về bờ an toàn để trú bão. Có 56 phương tiện đánh bắt xa bờ với 339 thuyền viên cũng đã ở các vị trí an toàn như neo đậu tại Vũng Tàu, Tiền Giang, Côn Đảo, Zing.vn đưa tin

Người dân Bến Tre bỏ nhà lên Sài Gòn tránh siêu bão

Theo Trí thức trẻ, bão số 16 với tốc độ gió cực mạnh sắp đổ bộ các tỉnh miền Tây. Do chưa có kinh nghiệm "sống chung với bão" nên nhiều người dân ở đây lo sợ, một số đóng cửa nhà lên... Sài Gòn tránh bão.

Cơ quan chức năng giúp dân chằng chống nhà cửa. Ảnh Trí thức trẻ.

Theo kế hoạch, công tác di dời khoảng 20.000 dân vùng bị ảnh hưởng bão số 16 sẽ được hoàn thành vào 12h hôm nay, nhưng trong thông báo mới nhất, việc di dời sẽ phải xong lúc 16h. Tại các khu vực ven biển, cửa sông, bến phà, cơ quan chức năng cũng đã chỉ đạo dừng mọi hoạt động của tàu thuyền.

Di dời hơn 1 triệu người dân tránh bão

Cũng theo Tri thức trực tuyến, đến sáng 25/12, hơn 1,1 triệu người dân thuộc 15 tỉnh, thành phố ở Nam Bộ đã được di dời đến nơi an toàn. Còn 5 tỉnh là Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp chưa tổ chức di dời.

Ông Nguyễn Văn Trọng (76 tuổi, ở ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán ở thị xã Giá Rai. Ảnh: Duy Khang/Zing.vn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho đã kiểm đếm, thông báo cho 69.121 phương tiện/343.169 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, 62.606 tàu/309.079 người neo đậu tại bến; 16 tàu/169 người neo đậu tại khu vực quần đảo Trường Sa. Hoạt động ở các vùng biển khác là 6.498 tàu/33.915 người.

Ngọc Phượng (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN