Thứ năm, 25/04/2024 | 03:56
RSS

Camera từ nhà dân hé lộ nguyên nhân nữ sinh lớp 10 ở Nam Định tử vong

Thứ tư, 20/03/2019, 15:11 (GMT+7)

Sau khi phát hiện nữ sinh lớp 10 mất tích tử vong dưới mương nước, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cho biết, vụ việc có dấu hiệu tai nạn giao thông thông nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Camera từ nhà dân tiết lộ nguyên nhân nữ sinh lớp 10 ở Nam Định tử vong
Nữ sinh lớp 10 tử vong dưới mương nước.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh 16 tuổi mất tích khi đi tập văn nghệ ở Nam Định, sáng 20/3, ông Trần Văn Thiệm - Chủ tịch UBND xã Hải Đường (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho VTC biết, cơ quan chức năng xác định được thi thể tìm thấy dưới sông thuộc địa bàn xã Hải Phú (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là nữ sinh Nguyễn Thị Bích V. (SN 2003, học sinh lớp 10 - Trường THPT Hải Hậu).

Theo đó, sau khi khám nghiệm xong, công an tỉnh Nam Định đã bàn giao thi thể em V. cho gia đình và sáng nay gia đình tổ chức mai táng theo phong tục tập quán địa phương.

Vị chủ tịch xã cho hay, thông tin nữ sinh mải sử dụng điện thoại trong lúc đi xe đạp điện nên lao xuống mương nước thiệt mạng cũng có cơ sở. Bởi người dân xem được hình ảnh từ camera an ninh ở nhà dân gần hiện trường.

Trước đó, chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1979, trú tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết, cháu V. bỗng dưng mất tích từ chiều 15/3. 

Vào khoảng thời gian trên, V. có nói với gia đình là đi tập văn nghệ ở trường để chuẩn bị cho ngày 26/3. Tuy nhiên đến khoảng 15h cô giáo V. đã gọi điện về cho gia đình thông báo là V. hôm nay không đi tập văn nghệ. Ngay sau đó gia đình đã gọi điện cho V., nhưng đều tắt đi không nghe.

Vào Facebook, Zalo… nhắn tin cũng không thấy V. trả lời, mãi đến 19h tối cùng ngày gia đình vẫn không thấy V. về nhà nên gia đình đã chia nhau đi tìm, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an để nhờ vào cuộc tìm kiếm. Đến ngày 19/3, gia đình đau xót nhận được tin, em V. đã tử vong dưới mương nước ở đội 4 xã Hải Phú.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe đạp điện của nạn nhân. Ngoài ra, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân tiếp giáp với xã Hải Đường, lúc này, nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm màu xanh.


Xem thêm: Tại sao người nhà không hay biết thi thể trơ xương ở Vĩnh Phúc?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN