Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:37
RSS

Cấm thi đấu vĩnh viễn cầu thủ đuổi đánh trọng tài tại giải hạng Nhì

Thứ ba, 31/07/2018, 09:36 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn với Trần Quốc Tuấn, cầu thủ đuổi đánh trọng tài tại giải hạng Nhì quốc gia.

Chiều 30/7, VFF đã ban hành quyết định kỷ luật với vụ việc cầu thủ đuổi đánh trọng tài xảy ra tại giải hạng nhì 2018. Theo đó, cầu thủ Trần Quốc Tuấn (số 8, CLB Bà Rịa Vũng Tàu) bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại các giải đấu do VFF tổ chức và nộp phạt 25 triệu đồng với hành vi hành hung trọng tài điều khiển trận đấu giữa CLB Phố Hiến và CLB Bà Rịa Vũng Tàu.

Hai đồng phạm khác cùng Quốc Tuấn đuổi đánh trọng tài là Phan Công Quỳnh Anh (số 11) và Đinh Tiến Phong (số 73) (CLB Bà Rịa Vũng Tàu) cũng phải nhận những án phạt nặng từ ban kỷ luật VFF, mỗi người bị phạt 17,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 18 tháng.

Trợ lý Huỳnh Quốc Long cũng bị phạt 17,5 triệu và cấm làm nhiệm vụ 18 tháng do "vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ Trần Quốc Tuấn".

Cấm thi đấu vĩnh viễn cầu thủ đuổi đánh trọng tài tại giải hạng Nhì

Cầu thủ Trần Quốc Tuấn tại giải hạng Nhì. FBNV

Chiều 30/7, VFF đã ban hành quyết định kỷ luật với vụ việc cầu thủ đuổi đánh trọng tài xảy ra tại giải hạng nhì 2018. Theo đó, cầu thủ Trần Quốc Tuấn (số 8, CLB Bà Rịa Vũng Tàu) bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại các giải đấu do VFF tổ chức và nộp phạt 25 triệu đồng với hành vi hành hung trọng tài điều khiến trận đấu giữa CLB Phố Hiến và CLB Bà Rịa Vũng Tàu.

Hai đồng phạm khác cùng Quốc Tuấn đuổi đánh trọng tài là Phan Công Quỳnh Anh (số 11) và Đinh Tiến Phong (số 73, CLB Bà Rịa Vũng Tàu) cũng phải nhận những án phạt nặng từ ban kỷ luật VFF, mỗi người bị phạt 17,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 18 tháng.

Trợ lý Huỳnh Quốc Long cũng bị phạt 17,5 triệu và cấm làm nhiệm vụ 18 tháng do "vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ Trần Quốc Tuấn".

Vụ việc cầu thủ đuổi đánh trọng tài diễn ra ở trận đấu tranh vé vớt lên hạng Nhất mùa sau giữa CLB Phố Hiến và CLB Bà Rịa Vũng Tàu.Trong trận đấu này, phố Hiến thắng đậm 4-1, qua đó giành suất thăng hạng mùa sau cùng CLB Phù Đổng và CLB An Giang.

Kết thúc trận play-off tranh vé lên hạng Nhất ngày 18/7 với Phố Hiến, CLB Bà Rịa Vũng Tàu thua 1-4. Bức xúc vì trước đó trọng tài rút hai thẻ đỏ cho đội nhà, đội trưởng Trần Quốc Tuấn cùng một số đồng đội liền đuổi đánh trọng tài chính Nguyễn Anh Vũ. Ông Vũ phải chạy quanh sân Phú Yên để tránh đòn hội đồng. Sau đó, nhờ sự can ngăn của lực lượng an ninh và các HLV, tình hình mới được vãn hồi.

Toàn bộ diễn biến sự việc được CĐV trên khán đài ghi hình trực tiếp và khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam hết sức bất bình thất vọng.

Cấm thi đấu vĩnh viễn cầu thủ đuổi đánh trọng tài tại giải hạng Nhì.Ảnh: FBNV

Vụ việc cầu thủ đuổi đánh trọng tài diễn ra ở trận đấu tranh vé vớt lên hạng Nhất mùa sau giữa CLB Phố Hiến và CLB Bà Rịa Vũng Tàu.Trong trận đấu này, phố Hiến thắng đậm 4-1, qua đó giành suất thăng hạng mùa sau cùng CLB Phù Đổng và CLB An Giang.

Kết thúc trận play-off tranh vé lên hạng Nhất ngày 18/7 với Phố Hiến, CLB Bà Rịa Vũng Tàu thua 1-4. Bức xúc vì trước đó trọng tài rút hai thẻ đỏ cho đội nhà, đội trưởng Trần Quốc Tuấn cùng một số đồng đội liền đuổi đánh trọng tài chính Nguyễn Anh Vũ . Ông Vũ phải chạy quanh sân Phú Yên để tránh đòn hội đồng. Sau đó, nhờ sự can ngăn của lực lượng an ninh và các HLV, tình hình mới được vãn hồi.

Toàn bộ diễn biến sự việc được CĐV trên khán đài ghi hình trực tiếp và khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam hết sức bất bình thất vọng.

Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN